Thế giới

Ngộ độc rượu, 41 công nhân tử vong ở Ấn Độ

Hơn 100 người tụ tập ăn mừng sau khi nhận lương, có tới 41 công nhân ở Ấn Độ tử vong nghi do uống phải rượu giả.

Theo BBC đưa tin, vào chiều tối ngày 22/2 (giờ địa phương) đã có ít nhất 41 công nhân tử vong do ngộ độc rượu tại một bữa tiệc được tổ chức trước đó.

Được biết, khoảng 100 công nhân tại nông trường ở bang Assam đã ăn mừng sau khi nhận lương.

Khi bữa tiệc kết thúc, các công nhân có dấu hiệu đau bụng dữ dội kèm theo sốc. Ngay lập tức các công nhân trên được đưa vào bệnh viện để thăm khám. Theo các bác sĩ địa phương, những người tử vong do uống phải rượu giả.

Trong đó, có 45 người phải nhập viện, 20 người trong tình trạng nguy kịch, đặc biệt trong số những bệnh nhân tử vong có 7 phụ nữ.

Theo trang Sky news, trước đó, vào 11/2 vừa qua, cũng tại Ấn Độ ghi nhận trường hợp hơn 100 người tử vong vì uống rượu giả.

Nạn nhân một vụ ngộ độc rượu tại Ấn Độ ngày 11/2. (Nguồn: Sky News)

Nạn nhân một vụ ngộ độc rượu tại Ấn Độ ngày 11/2. (Nguồn: Sky News)

Tại Ấn Độ tình trạng ngộ độc rượu xảy ra thường xuyên bởi tại đất nước này quy định mua rượu có tên tuổi rất khó khăn và phức tạp. Để "giải toả" cơn khát rượu, người dân thường sử dụng rượu "chui" hoặc rượu tự pha chế.

Theo thống kê gần đây, rượu giả xuất hiện tràn lan trên thị trường của nhiều nước trên thế giới và đã không ít người bị ngộ độc thậm chí tử vong vì nó.

Tác giả: MINH ANH

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP