Nghi Xuân

Ngăn chặn nhóm mang dao kiếm từ Nghệ An vào Hà Tĩnh “hỗn chiến”

Một nhóm đối tượng thuê xe taxi, cất giấu một loạt dao kiếm di chuyển từ Nghệ An sang Hà Tĩnh để giải quyết mâu thuẫn đã được lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn.

Nhóm 4 đối tượng tại CQĐT.
Nhóm 4 đối tượng tại CQĐT.

Theo đó, tin từ Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động Nghệ An (PC65) cho biết, vào khoảng 1h sáng 6/11, tổ tuần tra CSCĐ thuộc PC 65 đã phát hiện xe taxi của hãng taxi Vinh mang BKS 37A – 241.02 di chuyển theo hướng Vinh – Hà Tĩnh có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lúc này, tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe và tiến hành kiểm tra hành chính thì phát hiện dưới sàn xe ở ghế phụ phía sau có một loạt hung khí gồm 6 dao mẹo, 1 thanh kiếm dài, ống típ.

Tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng và lái xe, phương tiện, tang vật về trụ sở làm việc để đấu tranh, làm rõ.

Ngăn chặn kịp thời nhóm đối tượng mang dao kiếm đi

Hung khí nhóm đối tượng mang theo trên taxi.

Tại CQĐT, lái xe Phan Quốc Mạnh (SN 1980), thường trú xã Hưng Lộc, TP Vinh khai đã nhận chở và giúp cất giấu hung khí cho các đối tượng gồm Võ Thanh Tuấn (SN 1987), hộ khẩu phường Hưng Phúc, TP Vinh, Lê Quốc Hùng (SN 1992) thường trú ở Phường Hà Huy Tập, TP Vinh) và Trần Đình Lưu (SN 1989), thường trú xã Hưng Tiến, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Nhóm đối tượng này bước đầu khai nhận hành vi thuê xe taxi nhằm cất giấu hung khí di chuyển từ Vinh sang Hà Tĩnh để giải quyết mâu thuẫn hộ một người bạn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

TIẾN THÀNH / ĐS&PL

[dailymotion id=”x3cjvwz”]

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP