Du lịch

Ngắm ‘kỳ quan’ của các loài hoa Nhật Bản giữa Sài Gòn

Hàng trăm cành hoa được mang từ đất nước mặt trời mọc sẽ thi nhau khoe sắc trong lễ hội hoa, được tổ chức từ 31/5 đến 3/6.

Những bông hoa được đưa trực tiếp từ Nhật Bản như mao lương, cẩm tú cầu, lan… sẽ hội tụ tại lễ hội. Khách tham quan được tận hưởng không gian lãng mạn với cách sắp xếp tinh tế, mới lạ.

Để vận chuyển hoa ra khỏi đất nước Nhật Bản mà không bị dập nát, các nghệ nhân phải trải qua quá trình chuẩn bị và chọn lựa kỹ lưỡng trong nhiều ngày.

Riêng với chậu hoa, việc vận chuyển khó khăn, phải cẩn thận hơn nhiều vì cây lớn, cồng kềnh, hoa dễ rụng và chóng tàn.

Ngoài đất nước Nhật Bản, một số loại hoa cũng được đặt riêng cho lễ hội. Trong số đó, mẫu đơn Hà Lan, loài hoa biểu trưng của sự thanh cao, trang nhã, may mắn và hạnh phúc cũng góp mặt.

Hồng Ecuador nhập khẩu từ quốc gia đi đầu trong ngành công nghiệp hoa hồng cắt cành. Những bông hồng biểu tượng cho tình yêu nồng nhiệt, lãng mạn được nuôi dưỡng và sản xuất theo công nghệ hiện đại, khép kín. Hoa được trồng trong nhà kính và quy hoạch, phân loại theo từng giống và màu hoa.

Đài Loan từ lâu được thế giới biết đến như một thương hiệu đi đầu về lan hồ điệp. Cành lan không chỉ đạt chất lượng mà còn đa dạng về màu sắc, sở hữu kích thước và chiều dài lớn hơn. Triển lãm là dịp để người xem chiêm ngưỡng lan hồ điệp mini trứ danh từ đảo quốc xinh đẹp này.

“Các nghệ nhân cắm hoa đã dồn tâm huyết nhiều ngày để có thể giữ chất lượng hoa tốt nhất. Chúng tôi mong muốn mang văn hóa ‘uống trà thưởng hoa’ của Nhật Bản đến gần hơn với người dân Sài Gòn”, ông Đỗ Hoàn Mỹ, CEO 38 Degree Flowers, chia sẻ.

Tác giả: Giang Di Linh

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP