Khoảng 11h30′ trưa 11/3, chị Nguyễn Thị Huyền (22 tuổi, quê huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đi xe máy BKS 38K2-3577 đi hướng từ đường Trường Chinh đến ngã ba cổng ga Vinh để ra đường Phan Bội Châu. Khi đến khu vực trước chợ ga Vinh, do trời mưa và tránh một chiếc xe con nên chị Huyền bị ngã xe máy.

Cùng lúc đó, xe tải BKS 98C-059.71 (chưa rõ danh tính tài xế) đi cùng chiều đã đâm phải chị Huyền. Cú đâm khiến chị Huyền chết ngay tại chỗ.

Được biết, chị Huyền quê ở Hà Tĩnh, là y tá làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Thành An, TP Vinh (Nghệ An), trên đường đi làm về thì bất ngờ gặp tai nạn.

Đào Bình