Lộc Hà

Một giáo viên chém trọng thương hai chiến sỹ công an

Một giáo viên đã dùng dao tấn công Đội thi hành án huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) khi họ đến nhà thực hiện lệnh cưỡng chế. Khi hai chiến sỹ công an vào can ngăn cũng đã bị giáo viên này chém nhiều nhát vào người khiến cả hai bị thương nặng phải đi bệnh viên cấp cứu.

Mặc dù không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng hiện anh Đức vẫn đang trong tình trạng hôn mê va đang được các bác sỹ theo dõi. Ảnh: Duy Tuấn

Kẻ đã có hành động côn đồ này là Trần Hữu Phùng, sinh năm 1964, giáo viên dạy Trường THCS Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà. Năm 2006, do có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống nên Trần Hữu Phùng đã ly dị với vợ.

Theo phán quyết của toà án thì ngôi nhà của hai vợ chồng sẽ được chia đôi cho hai người. Thế nhưng, từ đó đến nay Phùng nhất quyết không chịu thực hiện theo phán quyết của toà.

Cách đây hơn một tháng Phùng đã đuổi vợ ra khỏi phần nhà mà toà án đã chia cho riêng chị, khiến vợ Phùng phải sống lang thang ngoài đường. Trước thái độ bất hợp tác này của Phùng, sáng ngày 26/2, Đội thi hành án huyện Lộc Hà đã có tiến hành lệnh cưỡng chế.

Khi thấy Đội thi hành án đến làm việc, Phùng đã đóng cửa bất hợp tác và thách thức, nếu không chịu về thì hắn sẽ chém.

Mặc dù không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng hiện anh Đức vẫn đang trong tình trạng hôn mê va đang được các bác sỹ theo dõi. Ảnh: Duy Tuấn

Khi hai chiến sỹ công an vào can ngăn đã bị giáo viên này chém nhiều nhát vào người khiến cả hai bị thương nặng phải đi bệnh viên cấp cứu.Thượng sỹ Nguyễn Cảnh Công bị thương nặng ở đầu đang được cấp cứu tại Bệnh viện huyện Lộc Hà còn thượng Sỹ Nguyễn Xuân Đức bị chém nhiều nhát vào đầu, gân tay cũng bị chém đứt hiện đang được cấp cứu và tiến hành nối gân tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Ông Đặng Hoài Sơn – Trưởng công an huyện Lộc Hà cho biết: ”Trước hành động ngang ngược, chém người thi hành công vụ này, chúng tôi đã tiến hành bắt tạm giam đối với tên Phùng ngay sau khi hắn vừa gây án”.

Hà Vy – Duy Tuấn

VNN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP