Nông thôn mới

Mỗi xã ở huyện Lộc Hà đạt bình quân 10,2 tiêu chí nông thôn mới

 

Huyện Lộc Hà vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đã tới dự.Qua 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn ở Lộc Hà đã thực sự khởi sắc.

hatinh24h
Sau 5 năm, Lộc Hà đã hình thành gần 400 mô hình kinh tế.

Sản xuất phát triển theo hướng hàng hóa; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được cải thiện; văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh trật tự được giữ vững.

Toàn huyện đã huy động được gần 2.300 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Đến nay toàn huyện Lộc Hà có 394 mô hình kinh tế, 257 doanh nghiệp, HTX và Tổ hợp tác. Lộc Hà đã có 2 xã đã được công nhận đạt chuẩn Nông Thôn mới là xã Thạch Châu và xã Thạch Bằng. Xã Ích Hậu hiện đã đạt 16 tiêu chí và đang phấn đấu quyết liệt để về đích năm 2015. Số xã còn lại  trên địa bàn hiện cũng đã đạt từ 7 – 11 tiêu chí. Tính bình quân mỗi xã đạt 10,2 tiêu chí.

 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Huyện cần xác định rõ tiềm năng, lợi thế để đẩy việc thực hiện chương trình lên tầm cao hơn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lộc Hà, đồng thời lưu ý: Lộc Hà là huyện nghèo ven biển, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn nên để thực hiện thành công chương trình MTQG về XD NTM, đòi hỏi huyện cần xác định rõ tiềm năng, lợi thế để đẩy việc thực hiện chương trình lên tầm cao hơn; hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt và hiệu quả hơn nữa.

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Lộc Hà cũng đã tiến hành khen thưởng cho 7 tập thể và 22 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn.

CTV Trâm Anh/ HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP