Xã hội

Lao ra đường mời chào tài xế vào quán ăn cơm, thiếu niên 15 tuổi bị xe tông chết

Trong đêm khuya, em trai 15 tuổi lao ra đường mời chào các xe chạy trên quốc lộ ghé vào quán ăn cơm, hậu quả em này bị xe tải tông chết tại chỗ.

Tới gần sáng nay (18-8), Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường vụ xe tải tông đuôi xe đầu kéo làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Theo đó, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe tải BS: 60C-528.33 chạy trên quốc lộ 1 hướng TP.HCM đi Đồng Nai.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi tới ngã ba Tân Vạn (P.Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì phát hiện có người lao ra đường nên tài xế đánh lái để tránh.

Tuy nhiên chiếc xe tải sau đó tông tông vào đuôi xe đầu đéo chở cột bê tông và tông trúng một em trai đứng trên đường.

Hâu quả tai nạn làm tài xế và phụ xe tải bị thương nặng được giải cứu ra ngoài rồi chuyển đi cấp cứu. Riêng em trai kia đã chết tại chỗ.

Tai nạn làm một em trai 15 tuổi chết tại chỗ.

Được biết em này tên Đặng Vũ Linh (15 tuổi, quê Cà Mau) là nhân viên của quán cơm gần hiện trường.

Thời điểm trên em lao ra đường mời chào các phương tiện ghé vào ăn cơm thì xảy ra tai nạn.

Ngoài ra vụ việc còn làm cabin xe tải biến dạng nặng.

Đáng nói đây là khu vực có biển cấm dừng đỗ, tuy nhiên nhiều năm qua các phương tiện vẫn đậu tràn lan để ghé quán ăn cơm.

Tác giả: Đoàn Dự

Nguồn tin: congan.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP