Nhà đẹp

Kỳ quặc nhà 15m2 không điện, không nước, không WC giá 8 tỷ

Không điện nước, không nhà vệ sinh, ấy vậy mà một ngôi nhà nhỏ tại bờ biển nước Anh lại có giá lên tới hơn 8 tỉ đồng.

Với giá 280.000 bảng Anh (tương đương hơn 8 tỉ đồng), đây được xem là ngôi nhà bên bờ biển đắt nhất ở nước Anh.

Tọa lạc trên cồn cát Mudeford Spit, gần Christchurch, Dorset, ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, hay nói đúng hơn là căn chòi này gồm một gác lửng, đủ rộng cho 4 người ngủ.

Ngôi nhà được thiết kế với những chiếc cửa số hai lớp kính và cửa hai cánh tiện lợi. Chỉ cần mở cửa ra là thấy khu nước neo đậu và bãi cát trắng.

Căn nhà có diện tích chưa đầy 15m2 với một phòng khách - cũng là phòng ngủ cho hai người.

Chủ của ngôi nhà này chỉ được phép ngủ lại tại đây trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 10.

Tủ lạnh và đèn chạy bằng nguồn điện năng được cung cấp từ các tấm pin năng lượng mặt trời gắn trên mái nhà.

Ngôi nhà nhìn ra cảng Christchurch nên chủ nhà có thể ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp mỗi ngày.

Chủ nhà phải sử dụng nhà tắm công cộng.

Dù không có điện nước hay nhà vệ sinh nhưng may mắn là ngôi nhà nằm gần bến phà và các thiết bị công cộng. Ảnh: Thesun.

Tác giả: Hà Nguyễn

Nguồn tin: Báo Kiến thức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP