Lao Động - Việc Làm

Kỳ Anh: Một giám đốc DN bị tố cáo lừa đảo

Ông Nguyễn Huy Cổn, Giám đốc công ty TNHH thương mại Trường Chinh đóng tại khu phố 3, thị trấn Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị nhiều người tố cáo về hành vi lừa đảo trong môi giới xuất khẩu lao động.



Các lao động Dương Trọng Thìn (xã Kỳ Châu), Lê Văn Trọng, Hoàng Nhật Hà, Võ Xuân Hùng (xã Kỳ Thư), Phạm Tiến Mạnh, Chu Văn Thắng (xã Kỳ Phú) tố cáo hành vi lừa đảo trong môi giới xuất khẩu lao động của ông Nguyễn Huy Cổn, Giám đốc công ty TNHH thương mại Trường Chinh (địa chỉ khu phố 3, thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).Đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng và Báo của ông Võ Xuân Hùng, trú tại xóm 2 xã Kỳ Thư huyện Kỳ Anh là người đại diện cho 6 lao động nói trên viết: “Do biết công ty TNHH Thương mại Trương Chinh tuyển dụng lao động đi xuất cảnh nước ngoài trong đó có nước Rumani, chúng tôi đã trực tiếp đăng ký và làm thủ tục đi nước Rumani.


Đơn tố cáo của anh Võ Xuân Hùng Tiếp xúc với chúng tôi ông Nguyễn Huy Cổn bảo là có chương trình tuyển dụng người đi lao động xuất khẩu tại Rumani với mức thu nhập cao, nếu có nhu cầu thì khẩn trương đóng tiền đặt cọc 10 triệu đồng/người và làm các thủ tục giấy tờ sẽ bay trong thời gian sớm nhất”.

Quá tin tưởng với những lời hứa và viễn cảnh tươi đẹp, tất cả 6 người kể trên đều đôn đáo đi vay tiền để nộp. Lần thứ 1, họ nộp mỗi người số tiền đặt cọc 10 triệu đồng/ người phiếu thu đề ngày 02/09/2010 lên nộp cho ông Cổn sau đó được ông Cổn giới thiệu ra trực tiếp tại công ty CPXD cung ứng LĐ Quốc tế (NIBELC) chi nhánh tại Hà Nội (sau đây gọi tắt là công ty NIBELC) do ông Nguyễn Văn Hòa làm Giám đốc để làm thủ tục và khám sức khỏe.

Phiếu thu tiền người lao động của Công ty TNHH Thương mại Trường Chinh. Sau khi nhận được thông báo từ công ty NIBELC nộp 3.000 USD, vào ngày 28/03/2011, mọi người mang tiền lên Công Ty TNHH Thương mại Trường Chinh nộp cho ông Nguyễn Huy Cổn.Sau khi làm xong thủ tục đóng tiền, họ lại tiếp tục đến Công ty NIBELC để chuẩn bị bay. Thế nhưng, ăn chực nằm chờ mỏi mòn hơn 2 tháng vẫn chưa có lịch bay. Trong thời gian này, phía Công ty hỗ trợ mỗi người ngày hai bữa cơm và hứa sẽ hỗ trợ cho mỗi lao động 500 USD. Phía Công ty đã hỗ trợ cho mỗi người 250 USD/ người, số tiền còn lại 250 USD sẽ được giải quyết trước khi xuất cảnh.Theo bản cam kết giữa công ty NIBELC và các lao động thì thời gian dự kiến xuất cảnh 15/06/2011 nếu trong thời gian trên chưa xuất cảnh được mà người lao động không có nhu cầu đi nữa thì được rút toàn bộ số tiền đã đóng. Nhưng khi lịch bay đã quá hạn, lao động đến Công ty Trường Chinh để đòi lại tiền (ngày 22/06/2011), ông Nguyễn Huy Cổn trả lời “tiền chưa chuyển về”.Vào ngày 26/06/2011, những người lao động tiếp tục nhận được thông báo lịch xuất cảnh, nếu như đến hết ngày 15/07/2011 mà vẫn chưa thể bay được thì người lao động không phải trừ bất kỳ khoản nào, đồng thời được rút toàn bộ mọi khoản tiền đã đóng.Đến ngày hẹn, vẫn chưa có lịch bay, 6 “khổ chủ” lại đến Công ty TNHH Trường Chinh đòi số tiền đã đóng như cam kết, tuy nhiên hết lần này đến lần khác, ông Cổn tìm mọi cách “hứa lèo” để không chịu trả tiền. Theo quy định về việc đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, 6 tháng sau khi nộp tiền đặt cọc và các khoản chi phí khác mà doanh nghiệp không đưa được lao động đi làm việc được thì phải hoàn trả lại số tiền đó. Nếu không thực hiện, doanh nghiệp sẽ bị phạt hành chính từ 5 – 40 triệu đồng và có thể bị đình chỉ hoạt động. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã chiếm dụng tiền của của người lao động nhiều năm, biến họ thành những con nợ khốn khổ của ngân hàng nhưng DN không bị xử lí.

Đi xuất khẩu lao động không thành, tiền không lấy lại được, gia cảnh của 6 lao động nói trên đang rất khốn đốn. Ông Dương Trọng Liễu bố anh Dương Trọng Thìn bức xúc: “Tính ra đã hơn một năm kể từ ngày đóng tiền gia đình tôi đã phải bán lúa, lạc để trả tiền lãi cho ngân hàng và tiền lãi vay nóng. Chúng tôi là gia đình thuần nông ngoài làm ruộng thì không có một thu nhập nào khác, nay tiền vay ngân hàng đã gần hết hạn nếu không có tiền trả thì ngân hàng sẽ niêm yết nhà chúng tôi”.Trao đổi với PV, ông Lê Trọng Bính – Bí thư huyện ủy huyện Kỳ Anh cho biết: Thời gian qua tôi cũng đã nghe khá nhiều thông tin phản ánh việc Công ty TNHH thương mại Trường Chinh của anh Cổn thu tiền của nhiều lao động nhưng sau đó không thực hiện đúng như cam kết. Tôi sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ việc này.(Còn tiếp)
Hà Vy – Hà Vũ

Tầm Nhìn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP