Quốc hội khóa XIV

Kỳ Anh: Hiệp thương lần 3 chốt danh sách 64 đại biểu ứng cứ đại biểu HĐND

Sáng ngày 15/4, Thường trực UBMT Tổ quốc huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư huyện ủy cùng các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, các hội xã hội, Ủy Ban Đoàn kết Công giáo, Ban trị sự Phật giáo huyện Kỳ Anh.

hatinh
Thường trực UBMT Tổ quốc huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tham dự hội nghị hiệp thương lần thứ 3.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tham dự hội nghị hiệp thương lần thứ 3.

Các  đồng chí Thường trực UBMTQ  huyện chủ trì hội nghị hiệp thương lần thứ 3.
     Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cư tri nơi cư trú, nơi làm việc đối với người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đánh giá rất cao sự tín nhiệm của cử tri đối với 80 người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND huyện. Căn cứ tiêu chuẩn đại biểu HĐND và kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với những người ứng cử thì 80 người được cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện đều đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND  huyện nhiệm kỳ 2016-2021.  Hội nghị đã thảo luận và thống nhất cho các trường hợp có đơn xin rút tên không tiếp tục ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị đã thống nhất chốt danh sách 64 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, trong đó, tỷ lệ cơ cấu nữ 23 chiếm 35%; trẻ 21 chiếm 32%; ngoài đảng 4, chiếm 6,15%; tái cử 9. Trong đó số dư bầu cử tối thiểu tại mỗi đơn vị bầu cử là 3 (có 8 đơn vị bầu cử tương ứng với 8 khu vực bỏ phiếu) để bầu 40 đại biểu vào HĐND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy  đánh giá cao kết quả qua các lần hiệp thương của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 là hội nghị quan trọng, các đại biểu cần thảo luận, đánh giá khách quan, dân chủ để chốt danh sách ứng cử viên chính thức, xứng đáng, thực hiện quyền giám sát, đại diện cho tiếng nói, quyền làm chủ của nhân dân. Tránh bệnh thành tích, phân cấp, phân quyền rạch ròi, dân chủ.  Đồng thời, đây là cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo của cuộc bầu cử. Với việc triển khai đúng qui định, Thường trực UBMTTQ huyện cùng các ban, ngành đoàn thể cấp huyện sẽ có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền tới các cử tri nhằm lựa chọn được những đại biểu có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ năng lực để tham gia vào HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Tác giả bài viết: Hoàng Hạnh, Phạm Tuấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP