Tối 8/9, Đại úy Diệp Xuân trường, Đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát Cơ động thuộc phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vừa bắt quả tang 3 đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc. Tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ hàng chục triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Các đối tượng bị bắt tại chiếu bạc (Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp)

Theo đại úy, trước đó vào 14h30 phút ngày 7/9, lực lượng Cảnh sát cơ động nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân tại nhà bà Hoàng Thị Hoài ở xóm 3, xã Hà Linh, huyện Hương Khê có một nhóm đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc.

Đại đội Cảnh sát Cơ động đã cử 8 đồng chí tiếp xúc nhanh hiện trường. Khi phát hiện có lực lượng công an thâm nhập, một số đối tượng đã nhảy hàng rào trốn thoát.

Tuy vậy, lực lượng cảnh sát cơ động đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hà (SN 1983), trú tại xóm 4; Nguyễn Đình Trường (SN 1979), trú tại xóm 9 và Nguyễn Mạnh Hưng (SN 1974), trú tại xóm 11 xã Hà Linh, huyện Hương Khê. Cùng ngồi xem và cổ vũ các đối tượng có Trần Văn Vịnh (SN 1981) và Nguyễn Đức thuân (SN 1982), cả 2 đều trú tại xã Thạch Vịnh, huyện Thạch Hà.

Tang vật thu được tại hiện trường (Ảnh: cơ quan công an cung cấp)

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 12.860.000 đồng, 1 bộ bát sứ và 4 quân vị dùng để xóc đĩa, 6 điện thoại di động, 3 xe máy và  một số giấy tờ tùy thân.

Hiện vụ việc được lực lượng cảnh sát cơ động lập hồ sơ bàn giao cho cơ quan điều tra Công an huyện Hương Khê tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Trương Hoa