Nghi Xuân

Hoãn xử phúc thẩm vụ đốt cháu bé 11 tuổi

Sáng 24/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã hoãn xử phúc thẩm vụ đốt cháu bé từng gây xôn xao dư luận để giám định lại tỉ lệ thương tật cho nạn nhân.

window.onload = function () {resizeNewsImage(“news-image”, 500);}

Như tin đã đưa, ngày 11/4, nghi ngờ cháu Trịnh Xuân Hiệp (11 tuổi) trộm tiền, Trịnh Xuân Toàn bắt cháu Hiệp về nhà mình trói vào gốc cây và ba lần châm lửa đốt. Trần Văn Bảo xách dầu đến, Toàn đổ dầu vào lá khô đốt cháu Hiệp, còn Trần Văn Tâm cột cây xương rồng lên đầu để khống chế nạn nhân trườn lên tránh lửa. Sau đó, cháu Hiệp bị bỏng nặng, phải đưa đi cấp cứu, chữa trị, tỉ lệ thương tật là 29,4%.


Ngày 24/9, TAND huyện Nghi Xuân đã xử sơ thẩm, phạt Toàn 42 tháng tù về hai tội bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích, Bảo 24 tháng tù, Trần Văn Tâm 24 tháng tù treo về tội cố ý gây thương tích. Ngoài ra, tòa sơ thẩm còn buộc ba bị cáo liên đới bồi thường cho cháu Hiệp 26,6 triệu đồng.


Hoãn xử phúc thẩm vụ đốt cháu bé 11 tuổi, An ninh - Hình sự, đốt cháu bé 11 tuổi, Trịnh Xuân Hiệp, Trịnh Xuân Toàn


Trịnh Xuân Toàn tại phiên xét xử sơ thẩm


Tại phiên phúc thẩm, mẹ cháu Hiệp đã yêu cầu giám định lại tỉ lệ thương tật bởi hiện sức khỏe cháu Hiệp rất yếu, ba ngón tay không cử động được, một chân đi không vững. Cháu phải bỏ học vì tay không viết được, bị động kinh… Đồng thời, mẹ cháu Hiệp còn yêu cầu tăng hình phạt đối với Toàn và khởi tố thêm ba người khác cố ý gây thương tích cho cháu Hiệp.


Chiều 24/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã giới thiệu cháu Hiệp sang Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh để làm thủ tục giám định lại thương tích.

PhapluatTP

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP