Pháp luật

Hai thanh niên dụ dỗ nữ sinh lớp 8 rồi xâm hại

Sau khi bị đe dọa, Tú bị Lập và Bình thực hiện hành vi cưỡng hiếp rồi chở bạn gái về nhà trong đêm.

Chiều 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, cho biết vừa bắt giữ Trịnh Xuân Lập (17 tuổi) và Hoàng Văn Bình (20 tuổi), cùng trú làng Kram, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, về hành vi hiếp dâm.

Trước đó, ngày 10/1, Công an huyện Phú Thiện nhận được đơn trình báo của bà Lan (trú xã Chrô Pơnan, huyện Phú Thiện) về việc con gái bà là Tú (14 tuổi, hiện là học sinh lớp 8) bị xâm hại tình dục.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, Công an huyện Phú Thiện đã nhanh chóng vào cuộc, xác định nghi phạm và tiến hành bắt giữ khẩn cấp Lập và Bình.

Bước đầu, hai thanh niên này đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Lập và Tú có quen biết từ trước qua mạng xã hội và đã đi chơi với nhau vài lần. Khoảng 21h ngày 9/1, sau khi uống rượu bia, Lập và Bình nảy ý định hiếp dâm nên đã qua nhà Tú để rủ đi chơi.

Ban đầu cô gái từ chối nhưng sau đó đã đồng ý do Lập nói chỉ đi chơi gần quanh nhà. Lúc này, Bình điều khiển xe máy để Tú ngồi giữa, Lập ngồi sau rồi đến một điểm trường tại xã Ia Yeng.

Khi đến đây, Tú đòi về thì bị hai người đe dọa. Sau đó, Lập và Bình thực hiện hành vi cưỡng hiếp rồi chở bạn gái về nhà ngay trong đêm. Thấy con có biểu hiện lạ, tỏ ra sợ hãi, bà Lan gặng hỏi thì con gái mới nói bị cưỡng hiếp.

Cơ quan chức năng đang tạm giữ Lập và Bình để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps

Tác giả: Dư Toán

Nguồn tin: Báo Công An TP.HCM

  Từ khóa: dụ dỗ , nữ sinh , xâm hại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP