Cẩm Xuyên

Hà Tĩnh: Phòng Cảnh sát cơ động bắt nhanh đối tượng truy nã nguy hiểm

Chiều 14/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát cơ động Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt nhanh đối tượng Lê Quang Chung (SN 1984, quê quán thôn 14, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị Công an Quận Bình Tân (TP. HCM) truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào tháng 9/2006, do nghi vấn bạn của mình là Tuấn Anh lấy trộm tiền của mình trị giá 500.000đ nên Lê Quang Chung đã dùng dao bấm đâm vào bụng của Tuấn Anh gây thương tích.

Đối tượng Chung tại CQĐT.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an Quận Bình Tân (Tp HCM) đã có mặt tại hiện trường và bắt, khởi tố Lê Quang Chung về tội sử dụng dao bấm gây thương tích cho người khác căn cứ vào điều 104 Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam.

Trước hành vi của bị can, cơ quan chức năng cho đối tượng Chung tại ngoại để chăm sóc gia đình bị hại nhưng trong quá trình tại ngoại Chung đã bỏ trốn.

Sau đó, Cảnh sát điều tra Công an Quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) ra quyết định khởi tố bị can, truy nã đối tượng.

Ngày 14/2/2017, khi Chung đến đường Vũ Quang (Tp Hà Tĩnh) thì bị Cảnh sát cơ động Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Hiện, lực lượng Cảnh sát cơ động đang hoàn tất hồ sơ bàn giao cho phòng PC44 Công an tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Giáp – Trọng Dân/VTOTO

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP