Sáng nay 22.9, ông Nguyễn Cự Duẩn – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê – cho biết, khoảng 19h 20.9, đồng chí Phan Châu Thức là Phó Trạm trưởng Kiểm lâm Hương Phố cùng với một số anh em kiểm lâm khác trực thuộc Hạt kiểm lâm huyện Hương Khê được giao nhiệm vụ trinh sát, theo dõi và lên kế hoạch bắt giữ một xe ôtô đang bốc gỗ tại nhà Võ Văn Hùng ở khối 14, thị trấn Hương Khê.

Ông Thức đang điều trị ở bệnh viện  Hương Khê với thương tích miệng bầm dập, mặt sưng phù… 

Phát hiện Kiểm lâm theo dõi, đối tượng Hùng cùng một đối tượng khác dùng xe máy truy đuổi rồi bất ngờ dùng vật cứng đánh mạnh vào phần gáy, làm ông Thức ngã xuống đường. Khi ông Thức ngã, Hùng lao vào đấm đá, dẫm lên ngực.

Nhiều người dân chứng kiến nhưng không dám can ngăn. Chỉ đến khi lực lượng Kiểm lâm được tăng cường ứng cứu thì sự việc mới dừng lại. Ông Thức được đưa đến Bệnh viện Hương Khê cấp cứu với nhiều vết thương trên người.

“Hiện anh Thức vẫn đang điều trị ở bệnh viện trong tình trạng đau ngực tức ngực, khó thở, sưng miệng, chảy máu, mặt mày sưng…”, ông Duẩn nói.

Vụ việc ngay sau đó Hạt Kiểm lâm đã báo cáo lên UB huyện, Công an huyện và Chi cục Kiểm lâm. Hiện Công an huyện Hương Khê đã triệu tập đối tượng Hùng để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.