TP Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: CSGT tuýt còi hàng chục xe biển xanh vi phạm tốc độ

Một tài xế ô tô biển xanh vi phạm cho biết: “Tôi có biết về quy định tốc độ mới là tăng thêm 10km/h nên hôm nay vào thành phố tôi đã chạy với tốc độ gần 60km/h, cứ tưởng chạy như vậy là đúng nhưng khi bị thổi phạt mới hiểu là mình chưa nắm hết luật”.

Thực hiện theo Quyết định số 105/QĐ-CAT-PC67 của Giám đốc Công an tỉnh về phân công trách nhiệm, phân cấp tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về TTATGT đường bộ trên các tuyến quốc lộ, Phòng PC67 phối hợp với đội CSGT TP Hà Tĩnh đã xử lý hàng loạt phương tiện vi phạm tốc độ, trong đó có nhiều xe biển xanh.

Kể từ ngày 01/3/2016, Thông tư 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ giao thông vận tải quy định tốc độ tối đa cho phép của xe cơ giới khi tham gia giao thông trên đường bộ bắt đầu có hiệu lực. Quy định nâng tốc độ tối đa cho phép nhằm tăng lưu thông trên tuyến, hạn chế ùn tắc giao thông. Theo đó quy định tốc độ tối đa các phương tiện được tăng thêm so với quy định cũ. Tuy nhiên có sự phân biệt rõ đối với từng loại đường một chiều hay hai chiều, đường có dải phân cách hay không có dải phân cách.

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cơ bản nhân dân đã biết quy định mới. Tuy nhiên, ngày 8/3, lực lượng CSGT Phòng PC67 Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đội CSGT Công an thành phố tiến hành kiểm tra, đo tốc độ trên tuyến đường QL1A đoạn qua xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh, phát hiện nhiều phương tiện vi phạm. Hầu hết các lái xe bị nhầm lẫn khi chưa phân biệt đường có dải phân cách và không có dải phân cách.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, thời điểm kiểm tra lực lượng CSGT đã thổi phạt rất nhiều xe vi phạm tốc độ, trong đó có hàng chục xe biển xanh vi phạm lỗi trên.

 Những chiếc ôtô biển xanh liên tiếp vi phạm lỗi tốc độ.

Những chiếc ôtô biển xanh liên tiếp vi phạm lỗi tốc độ.

Một tài xế ô tô biển xanh vi phạm cho biết: “Tôi có biết về quy định tốc độ mới là tăng thêm 10km/h nên hôm nay vào thành phố tôi đã chạy với tốc độ gần 60km/h, cứ tưởng chạy như vậy là đúng nhưng khi bị thổi phạt mới hiểu là mình chưa nắm hết luật”.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại úy Phạm Duy Thành, Đội phó Đội CSGT Công an TP Hà Tĩnh cho biết, một số lái xe có biết luật nhưng vẫn cố tình vi phạm, một số có hiểu nhưng do chủ quan, còn lại chưa biết.

“Tất cả các trường hợp, sau khi xử lí chúng tôi đều nhắc nhở và tuyên truyền cho họ về Thông tư mới để khi tham gia giao thông các lái xe chấp hành đúng luật và đảm bảo an toàn giao thông” – Đại úy Thành cho biết thêm.

Hàng loạt xe biển xanh vi phạm tốc độ khi tham gia giao thông

Hầu hết các lái xe vi phạm đều cho biết chỉ nghe qua thông báo luật mới về tốc độ khi tham gia giao thông chứ chưa tiếp cận được văn bản cụ thể nào. Với mong muốn hạn chế những vi phạm tốc độ, lực lượng CSGT cũng như những người dân hi vọng các cơ quan chức năng có những biện pháp tuyên truyền cụ thể, rộng rãi để khi tham gia giao thông các lái xe đi đúng luật và an toàn.

Tiến Hiệp

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP