Quốc hội khóa XIV

Giao lưu thơ, ca chào mừng Đại hội Đảng bộ Thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VI

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VI, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, sáng ngày 01/8/2015, tại đền Cả- Dinh đô quan Hoàng Mười, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, Hội thơ Đường Hồng Sơn đã tổ chức giao lưu thơ ca nhằm thiết thực chào mừng đại hội.

Về dự buổi giao lưu có nhà báo, nhà thơ Trương Ngọc Ánh- Trưởng Ban văn nghệ Đài Phát thành & Truyền hình Tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hổ – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh, đồng chí Nguyễn Văn Liên – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Hồng Lĩnh, Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi các phường, xã trên địa bàn; cấp ủy, chính quyền phường Trung Lương và trên 50 cán bộ, hội viên Hội thơ Đường Hồng Sơn cùng các hội viên câu lạc bộ thơ các phường, xã.

            Hội thơ Đường Hồng Sơn, tiền thân là Chi hội thơ Đường UNESCO Việt Nam chi nhánh Hồng Sơn, thành lập năm 2005 gồm những thi huynh, thi hữu ở hai huyện thị (Can Lộc và Hồng Lĩnh). Từ nòng cốt là các nhà giáo, các cán bộ nghỉ hưu am hiểu và gắn bó với thơ Đường luật làm nòng cốt, đến nay Hội đã phát triển với số lượng trên 60 hội viên với nhiều thành phần trong cộng đồng. Quán triệt mục đích, tôn chỉ hoạt động của Hội, là bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật của thơ Đường luật góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, nhiều năm qua Hội đã tập hợp, định hướng sáng tác, dùng nghệ thuật thơ Đường làm phương tiện để chuyển tải các nội dung hướng về ca ngợi Đảng, Bác Hồ, sự nghiệp đổi mới, quê hương, đất nước, phê phán tiêu cực, cỗ vũ gương người tốt, việc tốt, góp phần tuyên truyền, giáo dục, xây dựng con người mới…vì vậy hoạt động của Hội ngày càng có vị thế và thu hút, tập hợp hội viên, nhất là hội viên trẻ.

            Hướng về chủ đề chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015- 2020 và  Đại hội Đảng bộ huyện Can Lộc lần thứ XXXV, nhiệm kỳ 2015- 2020, Hội đã phát động sáng tác và xuất bản tập thơ ” Gữi trọn niềm tin”. Tập thơ gồm trên  60 tác phẩm của gần 50 tác giả, là nguyên liệu chính để Hội tổ chức giao lưu thơ ca trước thềm Đại hội. Với kết cấu ngắn gọn, cô đọng của thơ Đường luật, từ bài thơ xướng ” Hồng Lĩnh vươn mình” của nhà giáo Bùi Ngọc Hồng, và bài ” Truyền thống quê ta” của nhà giáo Đường Anh Quỳnh các bài thơ họa của các thi hữu đều nêu bật chủ đề ca ngợi những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong những năm qua và đặc biệt là 5 năm 2010- 2015 của Đảng bộ và nhân dân 2 huyện, thị, đồng thời gửi gắm niềm tin vào Đại hội Đảng bộ và đội ngũ cán bộ trong nhiệm kỳ tới. Nét nổi bật trong giao lưu thơ, ca lần này là bên cạnh các nhà thơ lão thành như Bùi Ngọc Hồng, Bùi Ký, Nguyễn Trọng Cầu, Nguyễn Ngọc Hạnh, Viết Hoài…xuất hiện nhiều cây bút trẻ, đầy triển vọng như Nguyễn Văn Báu, Nguyễn Tiến Lương, Nguyễn Khắc Bính…khẳng định xu thế phát triển của Hội. Cùng với chủ đề có sức thu hút lớn là chào mừng Đại hội Đảng bộ Thị xã Hồng Linh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015- 2020 và Đại hội Đảng bộ huyện Can Lộc lần thứ XXXV, nhiệm kỳ 2015- 2020, cuộc giao lưu được đặt trong khung cảnh không gian cổ kính của di tích Đền Cả – Dinh đô quan Hoàng Mười bên bờ sông La, sông Minh thơ mộng, hội thơ được thưởng thức màn chầu văn, một nghi thức diến xướng dân gian trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt do các Nghệ nhân dân gian và dàn nhạc Chầu văn Nghệ Tĩnh biểu diễn đã tạo được ấn tượng tốt đẹp, góp phần cho giao lưu thành công tốt đẹp./.

Nguyễn Trường Thiện

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP