Tin Hà Tĩnh

Formosa oằn mình chống chọi với bão số 10

Chỉ còn ít tiếng đồng hồ nữa thôi, cơn bão số 10 với lực gió rất mạnh sẽ "đổ bộ" vào đất liền. Hiện tại, người dân các tỉnh miền trung đang hứng chịu những trận mưa với cường độ lớn. Tại khu công nghiệp Formosa, 100% cán bộ cùng công nhân đang trực chiến chờ bão tới.

Như Pháp luật Plus đã đưa tin, cơn bão Doksuri có tốc độ di chuyển nhanh tầm 20 - 25 km/h, khi tiệm cận bờ vẫn rất mạnh. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, 7h sáng hôm nay, tâm bão cách đèo Ngang chỉ khoảng tầm 100 km, sức gió tối đa khoảng 130 km/h (cấp 12), giật cấp 15.

Theo phóng viên Trần Hoàng có mặt tại hiện trường cho biết, tại Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa, 100% cán bộ cùng công nhân đang trực chiến chờ bão tới.

Formosa sáng nay, các cần cẩu hạng nặng đã phải dỡ bỏ để phòng bão.

Ông Phạm Văn Đức (cán bộ cảng vụ cảng Sơn Dương) cho biết, hiện toàn bộ nhân lực đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão qua thiết bị đo gió.

Trong nhà điều hành của Formosa, lãnh đạo đơn vị cũng quan sát qua hệ thống camera được gắn hầu khắp các bộ phận, các cần cẩu hạng nặng cũng được cho tháo dỡ đề phòng bão số 10 sẽ làm gãy đổ.

Tại nhà điều hành Formosa, các cán bộ nhân viên tập trung theo dõi diễn biến cơn bão số 10 qua màn hình.

Xe chỉ huy Formosa liên tục hoạt động trong khu vực khu công nghiệp.

Hiện các tàu lớn trong Formosa phải cập bờ tránh bão.

Tập trung trong nhà điều hành chờ bão đến.

Trên đường phố trong khu công nghiệp lớn bậc nhất Việt Nam này, xe chỉ huy của người Đài Loan cũng hoạt động liên tục, trực 100% chống bão.

Được biết, bão số 10 đang di chuyển nhanh, ảnh hưởng trực tiếp tới Hà Tĩnh (tâm bão dự kiến huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh), dự báo đổ bộ vào đất liền khoảng trưa ngày hôm nay, 15/9.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục cập nhật tình hình cơn bão số 10.

Tác giả: Trần Hoàng - Bùi Tiến

Nguồn tin: Báo Pháp luật Plus

  Từ khóa: số 10 , formosa , oằn mình , chống bão

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP