Kinh tế

Doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ xây dựng nhà máy điện mặt trời tại Hà Tĩnh

Chiều 23/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Công ty Solar Park Korea để nghe báo cáo ý tưởng đầu tư xây dựng nhà máy điện mặt trời tại Hà Tĩnh.

Công ty Solar ParkKorea là một trong những công ty hàng đầu thế giới về công nghệ năng lượng mặt trời. Công ty đã triển khai tại các nhà máy điện mặt trời tại Hàn Quốc, Mỹ, Đức, Czech.

hatinh24h 01
  ông Hong Nam Pyo – Phó Chủ tịch Công ty Solar Park Korea (Hàn Quốc): Công ty dự định đầu tư nhà máy điện mặt trời tại Hà Tĩnh với số vốn 550-600 triệu USD.

Sau khi khảo sát địa bàn Hà Tĩnh cho thấy điều kiện tự nhiên ở đây có nhiều tiềm năng để phát triển hệ thống nhà máy điện mặt trời.  Ông Hong Nam Pyo – Phó Chủ tịch Công ty Solar Park Korea cho biết Công ty dự định sẽ đầu tư và xây dựng một nhà máy điện mặt trời, công suất 300 MW, tổng mức đầu tư khoảng 550-600 triệu USD.

Dự kiến, công ty sẽ xây dựng nhà máy theo hai giai đoạn, giai đoạn 1 trong vòng 37 tháng, với các hoạt động khảo sát thực địa, xây dựng lắp đặt nhà máy điện mặt trời và giai đoạn 2 là sản xuất pin mặt trời ở Việt Nam để tiến tới xuất khẩu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Hà Tĩnh luôn đồng hành với  doanh nghiệp. Đề nghị công ty gửi tóm tắt dự án, cử chuyên gia trực tiếp sang khảo sát địa điểm.

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đã cảm ơn Công ty Solar Part Korea đã ý định đầu tư vào Hà Tĩnh một dự án lớn và đầu tiên về lĩnh vực điện năng sạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Hà Tĩnh luôn đồng hành với  doanh nghiệp. Đề nghị công ty gửi tóm tắt dự án, cử chuyên gia trực tiếp sang khảo sát địa điểm, để hai bên sớm có buổi làm việc rõ hơn về nội dung này. Hà Tĩnh cũng sẽ sang khảo sát thực tế tại Hàn Quốc và có quyết định đầu tư .

Phan Dung/ HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP