TP Hà Tĩnh

Công an TP. Hà Tĩnh bắt nhiều “siêu trộm” trong đợt cao điểm

Theo quy luật, vào thời điểm cuối năm, tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp, thời gian này được đánh giá là “tháng củ mật” khi nhân dân đẩy mạnh nhu cầu mua sắm, tích lũy tài sản, tiêu dùng cho các dịp lễ, Tết cuối năm, lợi dụng điều này bọn tội phạm đã gia tăng các hoạt động phạm tội với nhiều thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tập trung “đánh mạnh” vào tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn.

truy-quet

Lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn

Lãnh đạo Công an thành phố đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, tập trung rà soát các đối tượng nổi kết hợp với kiểm tra hành chính các cơ sở dịch vụ cầm đồ trên địa bàn, do đó đã điều tra, bóc gỡ nhiều vụ án trộm cắp tài sản trên địa bàn trong thời gian qua. Điển hình, vào ngày 10/12/2016, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Tĩnh đã ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Tiến Dương, SN: 1988, trú tại P.Tân Giang, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. Đây là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự và thường xuyên sử dụng ma túy đá, gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn. Bước đầu, đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 03 vụ trộm cắp tài sản trong đó có 01 vụ ở Trung tâm thể dục thể thao thành phố, 01 vụ trộm tại Bệnh viện Lao, 01 vụ trộm tại Bệnh viện thành phố. Tổng giá trị tài sản lấy trộm khoảng 15.000.000 đồng.

nguyen-tien-duong-sn-1988-tru-tai-p-tan-giang-tp-ha-tinh
Đối tượng Nguyễn Tiến Dương tại Cơ quan Công an

Trước đó, vào ngày 08/12/2016, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Đặng Đình Thành, SN: 1989, trú tại Xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh về hành vi trộm cắp tài sản. Được biết, ngày 18/10/2016, Thành đã đột nhập vào nhà anh Nguyễn Văn Huấn, SN: 1981, trú tại  xóm Liên Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh lấy trộm 01 (một) chiếc ti vi, nhãn hiệu TOSHIBA, loại 32 inch, màn hình tinh thể lỏng, màu đen, trị giá: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng). Cùng ngày, Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố đối tượng Phan Tuấn Nam, SN:  1997, trú tại Tổ 4, P. Bắc Hà, TP Hà Tĩnh về hành vi trộm cắp 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus trị giá 10.000.000 đ (mười triệu đồng) của anh Trịnh Văn Minh, SN: 1999, trú tại Tổ 4, P.Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh vào tháng 11/2016.

doi-tuong-dang-dinh-thanh-sn-1989-tru-tai-xom-thanh-phu-xa-thach-trung-tp-ha-tinh
Đối tượng Đặng Đình Thành tại Cơ quan Công an

Thành công bước đầu của đợt cao điểm ra quân trấn áp các loại tội phạm đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trong dịp cuối năm, chuẩn bị Noel, vui xuân đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Dậu 2017. Thành quả trên là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng, không ngại gian khổ của toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an thành phố, sự quan tâm của lãnh đạo Công an cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của quần chúng nhân dân. Chính sự đồng lòng, nhất trí, quyết tâm cao độ của quần chúng nhân dân và lực lượng Công an là yếu tố then chốt, quyết định nhất đối với mọi cuộc tấn công, truy quét các loại tội phạm.

Thái Huyền

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP