Hương Khê

Công an Hương Khê: Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

Với mũi nhọn trong đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng CSND đã liên tiếp lập công, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2014, Công an huyện Hương Khê đã điều tra làm rõ khởi tố 37 vụ , 88 bị can (tăng 7 vụ, 29 bị can so với cùng kỳ năm 2013) về các tội: cướp tài sản 1 vụ, 4 bị can, chống người thi hành công vụ 2 vụ, 5 bị can, cố ý gây thương tích 10 vụ, 19 bị can, trộm tài sản 7 vụ, 19 bị can; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có 1 vụ, 4 bị can. Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy 5 vụ, 5 bị can được ghi nhận và đánh giá cao. Để tiếp tục triển khai và xây dựng có hiệu quả mô hình “địa bàn không ma túy”, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội mà nòng cốt là lực lượng Công an huyện đã nỗ lực quyết tâm đẩy lùi tội phạm và tệ nạn này ra khỏi đời sống cộng đồng xã hội. Trong đợt cao điểm phòng chống ma túy, Công an huyện Hương Khê đã lập nhiều thành tích xuất sắc. Điển hình ngày, 28/6 đơn vị này đã bắt và khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1952, trú tại khối phố 9, thị trấn Hương Khê  về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.  Cơ quan điều tra đã thu giữ 2,85g và 21 liều gói heroin.

Công an huyện Hương Khê phối hợp với Viện kiểm sát Hương Khê trong công tác điều tra, truy tố
Nằm ở phía Tây của tỉnh, huyện Hương Khê có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Xác định rõ trách nhiệm của mình, lực lượng Công an huyện đã làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai nhiều phương án đảm bảo ANTT trên địa bàn. 

Phối hợp với quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hương Khê đã xảy ra tình trạng chặt cáp viễn thông, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT, thiệt hại lớn cho cơ quan chủ quản. Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Hương Khê đã bắt giữ các đối tượng gồm: Lê Văn Bộ – 17 tuổi, Phạm Đình Việt – 18 tuổi, Trần Văn Chương – 17 tuổi đều trú tại xã Hương Bình, huyện Hương Khê và Lê Xuân Anh – 17 tuổi, Trần Mạnh Cường – 21 tuổi, Nguyễn Văn Sang – 17 tuổi đều trú tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê về tội trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra chúng khai nhận: do không có tiền ăn chơi nên đã tụ tập rủ nhau tìm đến các đường dây thông tin viễn thông tại các địa điểm vắng người qua lại đã dùng dao, cưa sắt chặt hàng trăm m dây cáp sau đó đốt lấy đồng đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Chỉ trong thời gian trong vòng một tháng 6 đối tượng này đã gây ra 7 vụ chặt trộm dây cáp thông tin viễn thông và thông tin đường sắt trên địa bàn 2 xã Hương Bình và Hòa Hải ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng. Sự kiên trì, mưu trí, chính xác của lực lượng Công an đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, được chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao
Khó có thể kể hết những công việc lặng thầm của những chiến sỹ Công an ở huyện miền núi H¬ương Sơn; nhưng những kết quả mà các anh đạt được trong thời gian qua đã phải đổi bằng rất nhiều công sức, mồ hôi, trí tuệ để đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự nguy hiểm. Và, cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, tội phạm vẫn luôn song hành, làm thế nào đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa với các đối tượng, là những đòi hỏi, thách thức của những cán bộ, chiến sỹ mang trên mình sắc phục Cảnh sát nhân dân…


Xuân Lý – Đình Vũ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP