Pháp luật

Chồng đứng trên cầu chờ công an tới bắt sau khi chém vợ tử vong

Đường Thanh Tòng (45 tuổi, quê Bạc Liêu) đã được bàn giao cho Công an tỉnh Long An điều tra hành vi giết người.

Trước đó, tối ngày 5/3 người dân phát hiện một phụ nữ tử vong ở cầu Đôi trên cổ nạn nhân có vết cắt sâu nên trình báo công an.

Nạn nhân được xác định là chị Lý Thị Diễm, SN 1983, quê Bạc Liêu. Nghi phạm sát hại chị Diễm được xác định là Đường Thanh Tòng, SN 1975, ngụ tỉnh Bạc Liêu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công Lý & Zing

Theo Zing, tối 5/3, ông Tòng và vợ là bà Lý Thị Diễm (38 tuổi) xảy ra cãi vã. Bà Diễm sau đó đã bỏ nhà đi bộ ra đường tỉnh 825.

Đuổi theo đến cầu Đôi ở xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, ông Tòng khuyên vợ về nhà nhưng bất thành. Người đàn ông này sau đó cầm dao chém bà Diễm tử vong.

Gây án xong, nghi phạm đứng tại hiện trường chờ công an đến bắt giữ. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm để làm rõ sự việc.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP