Pháp luật

Cho rằng bị theo dõi, nghe lén, nam thanh niên chém 2 người bị thương

Cho rằng bị theo dõi, nghe lén, Phan Văn Thắng đã dùng dao chém 2 người bị thương.

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Thắng (SN 1993, trú tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút) để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, cho rằng bị theo dõi, nghe lén, vào khoảng 12h ngày 26/5 Phan Văn Thắng cầm theo dao đến nhà anh Trịnh Vũ Cát Đ. (trú tại thôn 2, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) để giải quyết mâu thuẫn.

Thời điểm này, anh Đ. không có mặt tại nhà nên Thắng dùng dao chém chị dâu và anh trai của anh Đ. là chị Đ.H.H và anh T.V.

Hậu quả, chị H. bị thương ở bắp tay trái, anh V. bị thương ở vùng mặt và cổ tay phải.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tâm Thắng đã nhánh chóng có mặt tại hiện trường khống chế, bắt giữ đối tượng, bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Cũng tại địa bàn huyện Cư Jút, ngày 27/5, tại thôn 2 (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút), đội Cảnh sát kinh tế, ma túy và môi trường Công an huyện Cư Jút phối hợp với Công an xã Tâm Thắng bắt quả tang đối tượng Lục Văn Giang (SN 1985, trú tại xã Đăk Wil, huyện Cư Jút, là đối tượng nghiện ma túy) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua khám xét, lượng công an thu giữ 1 gói nilon chứa chất bột màu trắng (Giang khai nhận là Heroin) cùng một số tang vật liên quan. Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Khánh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP