Xã hội

Cháy rừng đe dọa đường dây 500 kV Bắc - Nam

Những vụ cháy rừng lớn ở Thừa Thiên - Huế và các tỉnh miền Trung đang đe dọa sự an toàn của đường dây 500 kV Bắc - Nam.

Từ 13h ngày 28/6, nhiều vụ cháy rừng xảy ra tại thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế), huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Nhiều lúc đám cháy bao trùm lưới điện, đe dọa sự an toàn của đường dây 500 kV Bắc - Nam.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết thời tiết nắng nóng kéo dài trên diện rộng ở miền Bắc và miền Trung dẫn đến nhu cầu dùng điện của người dân tăng đột biến. Nguồn điện ở khu vực miền Bắc đã không thể đáp ứng đủ nhu cầu, mặc dù đã khai thác tối đa khả năng truyền tải của đường dây 500 kV Bắc - Nam.

Cháy rừng thông ở Hà Tĩnh. Ảnh: Phạm Trường.

Bên cạnh đó, một số tổ máy của các nhà máy: Sơn Động, Cẩm Phả, Hải Phòng, Quảng Ninh, Uông Bí gặp sự cố; Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 và Mông Dương 2 suy giảm công suất; Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng bị thiếu than.

Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia phải tiết giảm phụ tải ở một số khu vực tại miền Bắc và miền Trung trong ngày 28/6. Nếu thời tiết vẫn nắng nóng gay gắt, việc tiết giảm có thể phải tiếp tục thực hiện trong ngày 29/6.

Ông Võ Quang Lâm, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cho biết lãnh đạo tập đoàn đã khẩn trương trao đổi với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, đề nghị cung cấp đủ than cho Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng. Lãnh đạo PVN đã chỉ đạo Tổng công ty Dầu khí Điện lực (PVPower) khôi phục lại tổ máy S1 của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng.

“Chúng tôi hy vọng trong ngày 29/6, tổ máy S1 ở Vũng Áng sẽ được hòa vào lưới điện quốc gia, góp phần giảm bớt căng thẳng nguồn điện cho hệ thống", ông Lâm thông tin.

Tác giả: Quang Huy

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP