Thể thao

Cầu thủ Bayern có mặt ở 10 trận chung kết World Cup liên tiếp

Tiền vệ Corentin Tolisso giúp Bayern duy trì sự hiện diện ở trận chung kết World Cup từ năm 1982.

Tolisso hạnh phúc sau tiếng còi chung cuộc trận bán kết với Bỉ. Ảnh: Icon Sport.

Pháp đánh bại Bỉ với tỷ số 1-0 để vào chơi trận đấu cuối cùng trên đất Nga. Ở trận bán kết, tiền vệ Tolisso vào sân ở phút 86 và giúp Pháp bảo toàn chiến thắng. Cầu thủ 23 tuổi là thành viên của Bayern chơi trận chung kết World Cup thứ 10 liên tiếp.

Kể từ World Cup 1982 trên đất Tây Ban Nha, các cầu thủ khoác áo Bayern chưa bao giờ thôi hiện diện ở trận tranh ngôi vô địch. Lần gần nhất vào năm 2014, Bayern có tới bảy người chơi trận chung kết trong đội hình tuyển Đức.

Ở các kỳ World Cup 1994, 1998 và 2006, Bayern cũng chỉ có một thành viên chơi ở World Cup giống như Tolisso. Trong đó có hai tiền bối đồng hương là Bixente Lizarazu và Willy Sagnol.

Trong trận bán kết vừa diễn ra giữa Anh và Croatia, người ghi bàn quyết định Mario Mandzukic là một cựu cầu thủ Bayern.

Trong chín trận chung kết liên tiếp trước đây, đội có thành viên của Bayern giành chức vô địch bốn lần, thua năm lần.

Các thành viên Bayern dự chung kết World Cup từ 1982

1982: Paul Breitner, Wolfgang Dremmler và Karl-Heinz Rummenigge của Tây Đức. Kết quả: Italy 3-1 Tây Đức

1986: Lothar Matthaus và Eder của Tây Đức (Dieter Hoenes ngồi dự bị). Kết quả: Argentina 3-2 Tây Đức.

1990: Klaus Augenthaler và Jurgen Kohler của Tây Đức (Stefan Reuter ngồi dự bị). Kết quả: Tây Đức 1-0 Argentina.

1994: Jorginho của Brazil. Kết quả: Brazil 0-0 Italy, Brazil thắng 3-2 trên chấm luân lưu.

1998: Bixente Lizarazu của Pháp. Kết quả: Pháp 3-0 Brazil

2002: Oliver Kahn, Thomas Linke và Jens Jeremies của Đức. Kết quả: Brazil 2-0 Đức.

2006: Willy Sagnol của Pháp. Kết quả: Italy 1-1 Pháp, Italy thắng 5-3 trên chấm luân lưu.

2010: Arjen Robben và Marc van Bommel của Hà Lan (Edson Braafheid vào sân từ ghế dự bị). Kết quả: Tây Ban Nha 1-0 Hà Lan.

2014: Manuel Neuer, Jerome Boateng, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos và Thomas Muller của Đức (Mario Gotze vào sân từ ghế dự bị). Kết quả: Đức 1-0 Argentina.

Tác giả: Bảo Lam

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP