Quốc hội khóa XIV

Cẩm Xuyên kiện toàn các chức danh HĐND, UBND huyện

Chiều ngày 4 tháng 7, tại hội trường liên cơ huyện, HĐND huyện Cẩm Xuyên  khóa XIX  nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất. Đồng chí Đặng Quốc Cương – Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII điều hành phiên khai mạc.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư huyện ủy; đồng chí Phạm Đăng Nhật – Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên BTV huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Thường trực UBND huyện, UBMTTQ huyện; 36 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Khai mạc kỳ họp thứ nhất – HĐND huyện Cẩm Xuyên khóa XIX

Diễn văn khai mạc kỳ họp, do  đồng chí Đặng Quốc Cương – Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện  khóa XVIIII khẳng định: cùng với cử tri cả nước, cử tri huyện Cẩm Xuyên đã  tích cực, hăng hái thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cuộc bầu cử diễn ra  thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Có 99,38% cử tri huyện Cẩm Xuyên tham gia bầu cử. Cuộc bầu cử thực sự đã trở thành ngày hội của toàn dân. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo số lượng, đúng định hướng, thành phần, cơ cấu… Đã bầu chọn ra những đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.


Đồng chí Đặng Quốc Cương – Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy,
Chủ tịch HĐND huyện  khóa XVIIII khai mạc kỳ họp thứ nhất – HĐND huyện khóa XIX.

Đồng chí Đặng Quốc Cương – Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII nhấn mạnh: Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XIX là sẽ tập trung xem xét, quyết định những nội dung quan trọng như: nghe ủy ban bầu cử huyện  báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XIX; tiến hành bầu cử các chức danh của HĐND huyện, UBND huyện, chỉ định thư ký kỳ họp; thành lập các tổ đại biểu HĐND huyện…

Tại Kỳ họp này, HĐND huyện cũng sẽ nghe các báo cáo về: đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh KT-XH, đảm bảo QP-AN; Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; kết quả thực hiện công tác đầu tư phát triển; Kết quả thu chi ngân sách  6 tháng đầu năm và quyết định nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016;  Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12 – HĐND huyện khóa XVIII. Tại kỳ họp các đại biểu cũng sẽ  xem xét và cho ý kiến đối với các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện; xem xét và cho ý kiến một số tờ trình quan trọng khác.


36 đại biểu HĐND huyện Cẩm Xuyên nhận giấy xác nhận tư cách
đại biểu HĐND huyện XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021

Để kỳ họp thành công tốt đẹp, đồng chí Đặng Quốc Cương – Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII yêu cầu các vị đại biểu HĐND huyện khóa mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, đổi mới, tập trung thảo luận, sáng suốt bầu chọn những đại biểu xứng đáng đảm nhận những trọng trách quan trọng của HĐND, UBND huyện trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời tập trung thảo luận, một cách thẳng thắn nhằm đánh giá một cụ thể, khách quan tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016; nêu rõ những hạn chế, yếu kém, phân tích tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp, các ngành. Đồng thời, đồng chí bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII cũng kính đề nghị cử tri và nhân dân huyện nhà giành thời gian quan tâm theo dõi và tham gia ý kiến, góp phần vào thành công của kỳ họp.

     Sau phần khai mạc, kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XIX đã nghe đồng chí  Phạm Văn Thắng – Phó Chủ tịch ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện  khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách 36  đại biểu HĐND huyện  khóa  XIX nhiệm kỳ 2016-2021.


Các chức danh HĐND huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2016 – 2021….


…. Và UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhận nhiệm vụ
tại kỳ họp thứ nhất – HĐND huyện khóa XIX

Tại kỳ họp, với  tinh thần dân chủ, đoàn kết và thống nhất cao, HĐND huyện Cẩm Xuyên khóa XIX đã bầu ông Đặng Quốc Cương– Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX; bầu ông Phạm Văn Thắng và bà Lưu Thị Tâm giữ chức phó chủ tịch HĐND huyện khóa XIX;  bầu ông Phạm Đăng Nhật- Phó Bí thư Huyện ủy tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021; Các đại biểu cũng đã bầu các  phó chủ tịch UBND huyện gồm ông Bùi Quang Mai; Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc; Ông Trần Hữu Duyệt, đồng thời bầu các  trưởng, phó các ban HĐND, các ủy viên UBND huyện, hội thẩm nhân dân.

Ngày 5 tháng 7, kỳ họp thứ nhất – HĐND huyện khóa XIX sẽ tiếp tục chương trình nghị sự, Cổng thông tin điện tử huyện Cẩm Xuyên sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Hồng Phượng – Đình Tuấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP