Pháp luật

Bộ Công an chỉ đạo trấn áp tội phạm hình sự và ma túy

Nhu cầu sử dụng ma túy trong nước đang rất lớn, nguồn "hàng" bị khan hiếm nên tội phạm sẽ tìm mọi cách mua bán, vận chuyển để kiếm lời.

Ngày 14/7, Bộ trưởng Công an ra công điện về tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự và ma túy trong những tháng cuối năm.

Công điện nêu rõ, từ đầu năm 2018 đến nay, công an toàn quốc đã triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn. Nhiều kẻ cầm đầu nguy hiểm bị tiêu diệt làm chuyển biến cơ bản một số địa bàn phức tạp.

Bộ Công an nhận định, nhu cầu sử dụng ma túy trong nước rất lớn, nguồn khan hiếm và giá trị "hàng trắng" tại chợ đen có thể tăng do bị đấu tranh mạnh. Tội phạm sẽ tìm cách mua bán, vận chuyển ma túy vì lợi nhuận tăng cao. Khi bị đánh mạnh ở địa bàn này, chúng sẽ tìm cách di chuyển sang nơi khác hoạt động.

Trong khi đó, người nghiện sẽ tìm cách để có tiền mua ma túy sử dụng dẫn đến chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, World Cup 2018 đang diễn ra, tình trạng cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng diễn ra rất phức tạp với hàng trăm nghìn người tham gia, số tiền cá cược hàng nghìn tỷ đồng. "Phần lớn người chơi là thua lỗ, nhiều trường hợp túng quẫn dẫn đến các hành vi trái pháp luật", Bộ Công an nhận định.

Hai trùm ma túy ở Lóng Luông bị tiêu diệt là một trong những chuyên án lớn của Bộ Công an thời gian qua. Ảnh: Công an cung cấp.

Bộ Công an dự báo, tội phạm những tháng cuối năm sẽ diễn ra phức tạp, nhất là tội cướp tài sản, thậm chí giết người... Các băng nhóm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ thuê... cũng sẽ phức tạp.

Từ đó, Bộ trưởng Công an yêu cầu các đơn vị chủ động phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân. Lực lượng cảnh sát phải thực hiện tốt công tác nghiệp vụ, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam; tăng cường đấu tranh các băng nhóm tội phạm hình sự liên quan "tín dụng đen", siết nợ, đòi nợ thuê.

Cuối công điện, Bộ trưởng Công an yêu cầu các đơn vị chấp hành tốt việc điều tra, xử lý tội phạm và tăng cường giải quyết tin tố cáo, tố giác tội phạm. Thủ trưởng công an các cấp phải thường xuyên kiểm tra nhằm phòng ngừa tiêu cực trong hoạt động nghiệp vụ, xử lý các trường hợp vi phạm làm trong sạch lực lượng.

Tác giả: Phạm Dự

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP