Hà Tĩnh Bình Yên

BĐBP Hà Tĩnh: Giúp dân xong mới tự lo cho mình

Trong tháng 10 và 11 vừa qua, bão lũ đã dồn dập đổ bộ vào các tỉnh miền Trung. Những lúc nguy nan ấy, BĐBP Hà Tĩnh đã đảm bảo 100% quân số trực và bám nắm địa bàn, kêu gọi tàu thuyền về nơi cư trú, tổ chức di dân đến đồn, trạm và các điểm cao tránh trú bão… Ngoài lực lượng hơn 1000 cán bộ, chiến sĩ thường trực sẵn sàng cơ động, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh còn huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn trong nhiều ngày để giúp nhân dân.

Bão lũ đi qua, BĐBP tỉnh tiếp tục bám địa bàn giúp dân khắc phục hậu quả, trong khi đơn vị mình cũng bị thiệt hại nặng nề. Khi đã hoàn thành nhiệm vụ giúp dân ổn định cuộc sống, BĐBP Hà Tĩnh mới tập trung dọn dẹp, làm đẹp doanh trại, khôi phục những thiệt hại do bão, lũ gây ra tại đơn vị mình.

 
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đèo Ngang kè lại đoạn tường bao và bờ ao cá của đơn vị bị bão, lũ tàn phá.
 
Thu dọn, sửa sang lại khu vực bị thiệt hại do mưa, bão tại đơn vị.
 
Lãnh đạo huyện Kỳ Anh chia sẻ những thiệt hại do bão, lũ gây ra với cán bộ Đồn Biên phòng Đèo Ngang.
 
Dọn dẹp doanh trại sau bão.

Chùm ảnh của VŨ QUANG THÁI

(QĐND)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP