Pháp luật

5 cựu cán bộ công an dùng nhục hình khiến bị can tử vong lĩnh án

Ngày 13/9, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo nguyên là cán bộ, chiến sĩ nhà giam giữ Công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong vụ án "Dùng nhục hình".

Các bị cáo đưa ra xét xử gồm: Ngô Văn Sáng (SN 1986, ngụ tỉnh Hà Tĩnh), Trần Đức Lâm (SN 1989, ngụ tỉnh Nghệ An), Nguyễn Phạm Việt Hà (SN 1995, ngụ tỉnh Bình Thuận), Hồ Bá Đồng (SN 1991, ngụ tỉnh Nghệ An), Vũ Trọng Trường (SN 1989, ngụ tỉnh Ninh Thuận), cùng bị truy tố về tội Dùng nhục hình quy định tại Điều 298 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Các bị cáo tại tòa ngày 13/9. (Ảnh: Duy Quan)

Trước đó, vào 28/4/2017, Võ Tấn Minh (SN 1992, ngụ phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm) bị công an tỉnh khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua điều tra, Công an tỉnh Ninh Thuận xác định Minh phạm tội thuộc trường hợp ở khung hình phạt dưới 15 năm tù nên đã bàn giao cho Công an TP. Phan Rang-Tháp Chàm thụ lý theo thẩm quyền.

Ngày 8/9/2017, Minh được đưa từ Công an tỉnh Ninh Thuận về nhà tạm giữ của Công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm. Chiều cùng ngày, cán bộ nhà tạm giữ phát hiện Minh bị thương nặng trong phòng giam nên đã chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Toàn cảnh buổi xét xử 5 bị cáo "Dùng nhục hình". (Ảnh: Duy Quan)

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, vào khoảng 15h40 đến 16h10 ngày 8/9/2017, tại phòng giam số 2 nhà giam giữ Công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm, do bực tức việc Võ Tấn Minh vi phạm nội quy, bị đưa lên làm việc lại có thái độ không hợp tác và có lời lẽ xúc phạm cán bộ nên Ngô Văn Sáng, Trần Đức Lâm, Nguyễn Phạm Việt Hà, Hồ Bá Đồng và Vũ Trọng Trường là cán bộ đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã có hành vi dùng nhục hình đối với Võ Tấn Minh, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm Võ Tấn Minh chết.

Cụ thể, Ngô Văn Sáng, Nguyễn Phạm Việt Hà đã dùng tay tát vào mặt và đấm vào ngực; dùng ống nhựa đánh vào khu vực bắp tay, hông, vai, lưng, cổ... của nạn nhân. Trần Đức Lâm, Hồ Bá Đồng, Vũ Trọng Trường đã dùng tay tát vào mặt, dùng chân đi giày đá vào khu vực ngực, bụng, chân… Ngoài ra, các bị cáo còn còng tay Võ Tấn Minh lên thanh sắt ngang cửa số.

Riêng 2 bị cáo Trần Đức Lâm, Nguyễn Phạm Việt Hà phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức cho Sáng, Đồng và Trường.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt các bị cáo từ 3 đến 7 năm tù. Cụ thể, Ngô Văn Sáng bị tuyên 7 năm tù, Trần Đức Lâm 6 năm tù, Nguyễn Phạm Việt Hà 6 năm tù, Hồ Bá Đồng 5 năm tù và Vũ Trọng Trường 3 năm tù.

Tác giả: Duy Quan

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: Cán bộ , dùng nhục hình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP