Pháp luật

2 tài xế gây tai nạn làm 6 người chết bị khởi tố

Cả hai tài xế gây ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng làm 6 người chết tại Nghệ An vừa bị bắt, khởi tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 6/4, Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai tài xế Trương Quốc Trung (34 tuổi, trú xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) và Nguyễn Quốc Dũng (25 tuổi, trú phường Trung Lương, TP.Hà Tĩnh) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, khoảng 16h ngày 31/3 xe khách 24 chỗ mang biển kiểm soát 37B – 02020 do anh Lê Khắc Cường (31 tuổi, trú xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 48 theo hướng Vinh – Quế Phong. Khi đến địa phận xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An thì xảy ra va chạm với chiếc xe tải BKS 37C-041.81 do anh Trung điều khiển.

Chiếc xe khách bị hư hỏng hoàn toàn sau tai nạn

Cú đâm mạnh khiến chiếc xe khách bị bóp méo, hư hỏng hoàn toàn. 3 hành khách ngồi trên xe tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương nặng, được người dân địa phương nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm này, anh Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Văn Quang, Yên Văn Tùng (cùng trú huyện Quỳ Hợp) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 37X6 – 6355 ra hiện trường xem vụ tai nạn. Khi quay xe ra về được một đoạn thì bất ngờ bị chiếc xe tải mang biển số 38C – 01110 do anh Dũng điều khiển nổ lốp, lật đè trúng khiến cả 3 tử vong.

Thành Trung

  Từ khóa: tử vong , tai nạn , Khởi tố

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP