Pháp luật

Xoá sổ 2 trường gà ở vùng ven Sài Gòn

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vừa phối hợp với Công an quận 9 và Công an huyện Hóc Môn tiến hành triệt xóa 2 tụ điểm cờ bạc, bắt giữ gần 50 người.

Ngày 13/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM, cho biết vừa phối hợp với Công an quận 9 triệt phá trường gà lưu động do Nguyễn Hoài Phong (32 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long, tạm trú quận 9) cầm đầu.

Hiện công an đang tạm giữ 29 người liên quan, thu giữ hơn 50 triệu đồng, nhiều tang vật liên quan.

Các con bạc ở trường gà quận 9

Trước đó, lúc 16h chiều 12/12, Phong tổ chức cho gần 30 người đá gà ăn tiền tại bãi đất trống trên đường Lò Lu (phường Trường Thạnh, quận 9) thì bị lực lượng PC45 ập vào bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Phong khai nhận, tổ chức đá gà ăn tiền trên địa bàn phường Trường Thạnh (quận 9) khoảng 2 tháng qua.

Để tránh công an, Phong không hoạt động một chỗ cố định mà liên tục thay đổi nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn phường Trường Thạnh.

Mỗi ngày Phong tổ chức khoảng 15 độ gà, hoạt động từ 9h đến 17h, thu hút 20-50 con bạc tham gia.

Cũng liên quan đến cờ bạc, trước đó 4 ngày, lúc 15h45’ ngày 8/12, hàng chục trinh sát đội 5 - PC45 Công an TPHCM phối hợp với Công an huyện Hóc Môn bất ngờ ập vào căn nhà ở địa chỉ 58/2z ấp Tiền Lân 1 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), bắt quả tang Nguyễn Văn Toàn (29 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) đang tổ chức cờ bạc bằng hình thức cá độ đá gà qua mạng Internet.

Các con bạc bị bắt quả tang khi tham gia trường gà qua mạng ở Hóc Môn
Tại hiện trường, công an đã lập biên bản tạm giữ 18 người liên quan để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, thu giữ khoảng 80 triệu đồng, 2 máy tính xách tay, 10 xe máy.

Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ đá gà qua mạng mới được 2 tuần.

Nguyễn Văn Toàn

Toàn lấy 2 trang mạng đá gà của Philippines và Campuchia rồi tạo 2 tài khoản để tổ chức cho các con bạc tham gia cá cược nhằm hưởng tiền huê hồng.

Toàn sử dụng màn hình tivi lớn để truyền hình trực tiếp các trận đá gà từ Philippines và Campuchia cho các con bạc xem.

Khi con bạc nào muốn tham gia đặt cược thì đưa tiền trực tiếp cho Toàn để nhập vào máy tính.

Sau mỗi trận, Toàn trực tiếp chung chi tiền thắng thua với các con bạc.

Hiện PC45 đã bàn giao các đối tượng và tang vật cho công an địa phương để xử lý theo thẩm quyền.

Truyền hình trực tiếp các trận đá gà từ Philippines và Campuchia cho các con bạc xem.

Tang vật công an thu giữ



Tác giả: Thảo Trần

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP