Khoa học

Xe đạp bay đắt ngang Mercedes M-Class

Chiếc xe đạp bay đầu tiên trên thế giới Xplore Air Paravelo là thiết kế của hai nhà phát minh người Anh, có giá ngang bằng một chiếc Mercedes-Benz M-Class mới tinh, và được đánh giá là đáng đồng tiền bát gạo.

Hai nhà phát minh đó là John Foden và Yannick Read. Chiếc Xplore Air hiện được rao bán trên trang bán lẻ trực tuyến Hammacher Schlemmer. Đây được cho là chiếc xe đạp bay đầu tiên trên thế giới, với trọng lượng siêu nhẹ. Ở chế độ bay, chiếc xe sử dụng nhiên liệu sinh học.

Xplore Air được làm từ một chiếc xe đạp gấp, kéo theo một chiếc quạt cỡ lớn nhưng trọng lượng nhẹ, cánh làm bằng vải. Một động cơ 2 thì sẽ giúp xe đạt vận tốc 40 km/h khi bay và đi được tối đa 120km với một bình đầy nhiên liệu.

Xe được thiết kế để bay tầm thấp – dưới 4.000 feet (tương đương 1.219 m). Trên mặt đất, nó hoạt động như xe đạp thông thường và có thể tham gia giao thông nếu không mở dù, vì chiều rộng xe (tính cả cánh quạt) chỉ 1,21m.

Giá chiếc xe đạp bay này ngang Mercedes M-Class – 45.000 USD.

Xe được trang bị quạt 3 cánh làm bằng vật liệu sợi carbon, khung được làm bằng nhôm cao cấp, nên trọng lượng chắc chắn sẽ không là một vấn đề. Tuy nhiên, Xplore Air không dễ điều khiển nên người mua có thể sẽ phải học trước khi bay.

Theo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP