Tin Hà Tĩnh

Vừa ra trại đã chém người và hành hung công an

Sau khi dùng ống tuýp và dao tấn công cán bộ công an xã, Đàm Minh Quang đã điều khiển xe mô tô công vụ bỏ chạy.

Đối tượng Đàm Minh Quang (Ảnh CA Hà Tĩnh).

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Đàm Minh Quang (SN 2000, trú tại thôn Đại Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Khu vực lẩn trốn của Đám Minh Quang sau khi gây án. (Ảnh CA Hà Tĩnh).


Trước đó, khoảng 1h30 ngày 26/4, sau khi đi ăn đêm, Trần Văn Mạnh (39 tuổi, cùng trú tại thôn Đại Hải) mang thêm bia đến nhà Đàm Minh Quang để tiếp tục nhậu. Tại đây, 2 người xảy ra mẫu thuẫn dẫn đến xô xát khiến anh trai của Quang phải đưa Mạnh về nhà, đồng thời trình báo lên cơ quan công an xã Thạch Hải.

Nhận được thông tin, cán bộ công an xã đã điều khiển xe mô tô công vụ đi tuần tra. Khi gặp Quang, người này đã bị đối tượng dùng dao và ống tuýp tấn công sau đó điều khiển xe mô tô công vụ bỏ chạy.

Về nhà, Quang đã dùng dao và ống tuýt đập phá làm hỏng nhiều bộ phận của xe công vụ như: bẻ còi hú, tháo cột còi, đập phá thùng đựng sau xe sau đó cầm theo vũ khí bỏ chạy.

Trên đường đi trốn, Quang gặp lại Mạnh ở ngoài bờ biển Thạch Hải nên đã chém người này trọng thương rồi lẩn trốn gần khu vực mỏ sắt Thạch Khê.

Lực lượng chức năng đã huy động 150 người tiến hành truy bắt đối tượng. (Ảnh CA Hà Tĩnh).


Lực lượng chức năng đã phải điều động gần 150 cán bộ, chiến sĩ tiến hành vây bắt. Đến hơn 9h sáng 27/4, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Đàm Minh Quang khi đang lẩn trốn ở núi Đỉnh Tân (xã Đỉnh Bàn), cách nhà khoảng 4km. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố Đàm Minh Quang về tội “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ”.

Được biết, Đàm Minh Quang là đối tượng manh động, từng hành hung công an ngay tại trụ sở khi bị triệu tập. Trước khi gây án, đối tượng vừa mới đi trại giáo dưỡng về. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phương Hồ

Nguồn tin: Báo GD&TĐ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP