Tin láng giềng

Vụ vỡ đập chứa bùn thiếc: Thừa nhận chưa thực hiện theo thiết kế

Sáng nay (14.3), tại trụ sở Cty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh (thị trấn Quỳ Hợp, Nghệ An), đoàn công tác của Bộ Công Thương đã làm việc với Cty này để làm rõ những vấn đề liên quan sau sự cố vỡ đập chứa bùn thiếc hôm 9.3 trên núi thuộc xã Châu Thành. Tại đây, đại diện Cty thừa nhận, đập bị vỡ đã không thực hiện theo thiết kế về bảo vệ môi trường

GĐ Cty Kim loại màu Nghệ Tĩnh thừa nhận Cty không thực hiện theo thiết kế đối với đập vừa bị vỡ. Ảnh: Trần Tuấn

Tại buổi làm việc, ông Vi Văn Tường – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp – khẳng định, việc ô nhiễm do khai thác thiếc ở Quỳ Hợp đã xảy ra từ lâu nay, vừa rồi thì xảy ra vỡ đập khiến cá chết. Do vậy, đề nghị Cty Kim loại màu sớm hỗ trợ thiệt hại cho dân để tránh dân bức xúc kéo dài. Cũng theo ông Tường, không chỉ cá chết mà hiện nay, 23 ha lúa của 2 xã Châu Cường và Châu Quang đang thời kỳ đẻ nhánh nhưng đã bị ngắn nước sau sự cố vỡ đập nên nguy cơ thiếu nước khiến lúa chết rất cao. Do vậy, huyện sẽ kiểm tra việc vét bùn của Cty xem đã ổn chưa, nếu ổn, nước trong rồi thì sẽ mở đập trên suối để cung cấp nước vào ruộng cho dân.

Đại diện Bộ Công thương làm việc với Cty Kim loại màu Nghệ Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn

Ông Tường cũng khẳng định, việc đập chứa bùn thiếc bị vỡ vừa rồi nằm ở độ cao lưng chừng núi mà chỉ được đắp bằng đất thì không thể đảm bảo an toàn, nó có thể vỡ bất cứ lúc nào. Do đó, đề nghị Cty tính toán sớm di dời bùn thải sau tuyển quặng đến địa điểm khác để đảm bảo an toàn.

Ông Tô Xuân Bảo – Phó Cục trưởng Cục Kĩ thuật an toàn môi trường công nghiệp Bộ Công Thương – nêu rõ, đến thời điểm này, phía Cty Kim loại màu Nghệ Tĩnh vẫn chưa có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã hoàn thành công trình bảo vệ môi trường quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ông Bảo cũng khẳng định, thực tế sau khi kiểm tra hiện trường vỡ đập số 2 thuộc xã Châu Thành, đoàn đã khẳng định, phía Cty Kim loại màu không thực hiện theo thiết kế là xây đá hộc, vữa ximăng theo quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường, mà chỉ đắp bằng đất.

Ông Tô Xuân Bảo – Phó Cục trưởng Cục Kĩ thuật an toàn môi trường công nghiệp Bộ Công Thương – chỉ ra những sai phạm của Cty Kim loại màu Nghệ Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Duệ – GĐ Cty Kim loại màu Nghệ Tĩnh – cũng đã thừa nhận, dù đã khai thác gần 4 năm nay, nhưng hiện Cty chưa thực hiện xây đập theo ĐTM được phê duyệt, và đến nay cũng chưa có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt ĐTM.

Đại diện Bộ Công Thương đã yêu cầu, Cty Kim loại màu Nghệ Tĩnh cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định để bảo vệ môi trường, nhất là phải có xác nhận đã hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo ĐTM.

Trước đó, sau khi thực tế có mặt tại hiện trường và thu thập thông tin, ngày 13.3, báo Lao Động đã có bài viết “Đập chứa bùn thiếc bị vỡ ở Nghệ An xây dựng sai thiết kế?” với việc chỉ ra thực tế hiện trường cho thấy, đập bị vỡ chỉ đắp bằng đất, trong khi, theo báo cáo đánh giá tác động môi trường thì phải thiết kế xây bằng đá hộc và vữa ximăng.

Kiểm tra báo cáo đánh gia tác động môi trường và đối chiếu thực tế hiện trường cho thấy, việc đập chứa bùn thiếc của Xí Nghiệp thiếc Suối Bắc ở trên núi thuộc huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) bị vỡ có dấu hiệu do xây dựng sai thiết kế

Ngày 13.3, ông Nguyễn Ngọc Nam – PGĐ Cty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh (trụ sở thị trấn Quỳ Hợp) – cho biết, sự có vỡ đập chứa bùn thiếc số 2 ở trên núi Lan Toong (xã Châu Thành) hôm 9.3 được nhận định có thể nguyên nhân do vị trí vỡ bị rò rỉ nước ngầm. Theo ông Nam, dịp cuối năm 2016, tại đập số 2 vừa bị vỡ đã được Cty gia cố, thế nhưng, mới đưa vào sử dụng được vài tháng đã xảy ra sự cố bất ngờ.

Thế nhưng, theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án khai thác thiếc trên núi Châu Thành và Châu Hồng mà Cty này cung cấp thì phần đập nước phục vụ cho xưởng tuyển số 2 thiết kế, xây dựng như sau: “Đập cao 15m với mặt đập rộng 4m, taluy thượng lưu của đập 45 độ, taluy hạ lưu 30 độ được đào rãnh và xây kè tràn xã lũ bằng đá hộc, vữa xi măng mác 75 với chiều dày 0,3m, rộng 2,5m, sâu 1,5m, khả năng chứa thải của đập, khả năng chứa thải của đập là 21.536m3”.

Trong khi đó, thực tế có mặt tại hiện trường hôm 12.3, PV Báo Lao Động ghi nhận phần đập bị vỡ chỉ đắp bằng đất, không phát hiện được xây kè đá hộc với vữa xi măng. Ngay cả việc đang khắc phục cũng chỉ đắp đất vào.

Ông Lô Văn Thành – cán bộ môi trường xã Châu Thành, người trực tiếp đi kiểm tra hiện trường ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ đập chứa bùn thiếc số 2 của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc – cũng khẳng định: “Họ chỉ múc đất từ núi đắp lại như đắp đê chứ không xây kè bằng đá, xi măng gì cả”.

Trước những hình ảnh và thông tin PV cung cấp, ông Nguyễn Trí Tuệ – Phó Phòng an toàn Cty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh – vẫn cho rằng, Cty đã xây kè bằng đá và xi măng, nhưng sự cố vỡ đập đã trôi hết phần xây kè đó?

Trong khi Trưởng Phòng TNMT huyện Quỳ Hợp Lê Sỹ Hào và PCT UBND huyện Quỳ Hợp Vi Văn Tường đều khẳng định, đập chứa bùn thiếc số 2 của xí nghiệp Thiếc Suối Bắc bị vỡ chỉ được đắp bằng đất, không có kè đá, vữa xi măng.

TRẦN TUẤN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP