Vòng quay Thể thao

Vì sao K+ không chia sẻ bản quyền giải Ngoại hạng Anh?

Như đã biết, sau khi K+ giành được gói độc quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh trên lãnh thổ Việt Nam trong 3 mùa giải (2013-2016), Hiệp hội truyền hình trả tiền tại Việt Nam đã đề nghị K+ chia sẻ một số gói bản quyền cho các đơn vị có nhu cầu.

Nhưng câu trả lời được đưa ra từ phía K+ là: Không. Theo một số nguồn tin, trên thực tế K+ sẵn lòng chia sẻ một số gói bản quyền cho các đơn vị khác nhưng họ lại nhận được lệnh từ IMG cũng như Canal+ yêu cầu không được phép san sẻ bản quyền cho bất cứ đối tác nào.


Do đó, trong thông báo mới nhất được phát đi từ K+, nhà cung cấp dịch vụ này chính thức khẳng định: “Những trận đấu hấp dẫn của Ngoại hạng Anh chắc chắn chỉ được phát trực tiếp duy nhất trên các kênh truyền hình K+”.


Trước đó, IMG đã chuyển nhượng độc quyền phát sóng 2 trong 3 gói bản quyền mà IMG đã xây dựng từ gói bản quyền Ngoại hạng Anh, gọi là gói độc quyền gồm độc quyền tất cả các trận đấu diễn ra vào ngày Chủ nhật (ngoại trừ ngày Chủ nhật cuối của mùa giải), độc quyền tất cả các trận đấu diễn ra ngày thứ Bảy vào lúc 19h45 giờ cho Canal Plus Overseas (Canal+).

Để giải quyết dứt điểm vấn đề, Phó chủ tịch IMG Media và cũng là Trưởng đại diện IMG Media châu Á Thái Bình Dương, ông Chris Guinness đã gửi thư trả lời Phó giám đốc VTV Nguyễn Thành Lương, Trưởng ban đàm phán bản quyền EPL về việc không đồng ý cho Canal+ chia sẻ bản quyền giải Ngoại hạng Anh cho các đài tại Việt Nam.


Trong thư, ông Chris Guinness nói rõ: “Chúng tôi được biết VTV, với tư cách là đối tác với Canal+ trong liên doanh Truyền hình K+ tại Việt Nam đồng thời là đại diện cho ban đàm phán bao gồm các kênh truyền hình VCTV, SCTV, AVG, VTC, Vietel, VASC, HTV (Hiệp Hội) đã đưa ra đề nghị Canal+ phải chia sẻ lại bản quyền phát sóng các chương trình Premier League trong gói 1 và gói 2 cho Hiệp hội.


Qua thư này IMG chính thức khẳng định rằng Canal+ không có quyền và chưa bao giờ có quyền chia sẻ lại quyền được cấp trong hai gói bản quyền gói 1 và gói 2 cho bất cứ đài truyền hình nào trên lãnh thổ Việt Nam ngoại trừ K+.


Việc không thể chia sẻ lại bản quyền không chỉ là điều kiện giới hạn trong thỏa thuận ký kết giữa IMG Media và Canal+ mà còn là điều khoản nghiêm ngặt mà IMG Media đã ký kết với BTC giải Ngoại hạng Anh”.


Ông Chris Guinness cũng lý giải vì sao lại chuyển nhượng độc quyền phát sóng 2 trong 3 gói bản quyền cho Canal+: “IMG Media đã tiến hành đấu thầu một cách công bằng, cởi mở và minh bạch các gói 1 và gói 2, theo đó các nhà đài ở Việt Nam, bao gồm tất cả các thành viên của Hiệp Hội, đều được mời tham gia đấu thầu.


Như VTV đã biết, Canal+ đã tham gia gói thầu hấp dẫn nhất (nhưng không phải là đơn vị trả với giá thầu cao nhất, vì IMG Media đánh giá cao uy tín, số lượng khán giả và chất lượng sản xuất của K+ cũng quan trọng như mức giá dự thầu của mỗi đơn vị tham gia bỏ thầu) và do vậy, IMG Media đã cấp cho Canal+ bản quyền phát sóng độc quyền giải Ngoại hạng Anh”.


IMG nhấn mạnh VTV và tất cả các thành viên Hiệp Hội mong muốn phát sóng giải Ngoại hạng Anh dưới bất kỳ hình thức nào trong 3 mùa giải tiếp theo sẽ phải xin cấp phép trực tiếp từ IMG Media chứ không phải thông qua bất kỳ bên thứ ba nào.

Báo Đất Việt

  Từ khóa: Bản Quyền , Lãnh thổ , chia sẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP