Trong nước

Trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 4

Ngày 15/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 4 (15/10/1945 – 15/10/2015). 

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Lãnh đạo các Quân binh chủng của Quân đội Nhân Dân Việt Nam, đại diện các bộ ban ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh trong khu vực Quân khu 4.

Dự lễ mít tinh kỷ niệm, về phía nước bạn Lào có Trung Tướng Suvon Luongbunmi, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào và lãnh đạo 10 tỉnh của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Dự lễ mít ting kỷ niệm còn có các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 qua các thời kỳ.

Ngày 15/10/1945 Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định tổ chức thành lập Chiến khu 4 gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Và ngày này hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu 4.

70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu luôn nêu cao phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống quê hương Bình – Trị – Thiên trung dũng, Thanh – Nghệ – Tĩnh kiên cường, cùng với các tầng lớp nhân dân lập nên những kỳ tích hào hùng.

01
Các đại biểu về dự buổi lễ kỷ niệm.

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân dân ba tỉnh Bình – Trị – Thiên đã nêu cao tinh thần của một “Quảng Bình quật khởi”, “Quảng Trị kiên cường”, “Thừa Thiên anh dũng”; Quân và dân Thanh – Nghệ – Tĩnh đã phát huy vai trò hậu phương chiến lược, tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ “phản đế”, “phản phong”, vừa kháng chiến, vừa kiến…góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Quân khu 4 là tuyến đầu chống Mỹ của Miền Bắc xã hội chủ nghĩa, là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn Miền Nam. Quân và dân Khu 4 đã ngoan cường chiến đấu, cùng các đơn vị bạn giành thắng lợi lớn trong nhiều chiến dịch quan trọng, làm thay đổi cục diện chiến trường, góp phần giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước.

Thiếu tướng Nguyên Tân Cương, Tư lệnh Quân khu 4 đọc diễn văn 70 năm truyền thống hào hùng của Quân khu 4.
Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 đọc diễn văn 70 năm truyền thống hào hùng của LLVT Quân khu 4.

Các đơn vị của Quân khu 4 đã tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, bảo vệ biên giới phía Bắc; Với tinh thần Quốc tế vô tư trong sáng, Quân khu 4 đã giúp nhà nước Lào tiêu diệt phỉ, xây dựng cơ sở, củng cố chính quyền cách mạng, giúp nhân dân ổn định cuộc sống; góp phần giữ vững và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước.

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu, bước vào giai đoạn mới xây dựng và phát triển, lực lượng vũ trang Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng và nhân dân trên các địa bàn làm tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc trên cả 3 tuyến: biển đảo, biên giới, nội địa; cũng như tham gia xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng điểm sáng văn hoá, phòng chống, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân đạt hiệu quả cao

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, chiến công nối tiếp chiến công, lực lượng vũ trang Quân khu đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng 2 Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập; 1.047 tập thể, 393 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động, trong đó có 14 đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng trong thời kỳ đổi mới, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu chức mừng và bày tỏ niềm tin lực lượng vũ trang Quân khu 4 sẽ phát huy tốt truyền thắng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chúc mừng và tin tưởng lực lượng vũ trang Quân khu 4 sẽ phát huy truyền thống, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các lực lượng vũ trang Quân khu về những thành tích, chiến công xuất sắc đã đạt được trong 70 năm qua.

Phó Thủ tướng tin tưởng, với bề dày 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 4 sẽ tiếp tục đoàn kết, nhất trí, nỗ lực thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu, Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và trọng tâm về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chủ động phối hợp với các địa phương thực hiện thành công công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, xây dựng thế trận quốc phòng vững mạnh. Đồng thời làm tốt nhiệm vụ quốc tế, giữ vững tình cảm son sắt giữa Việt Nam với nước bạn Lào anh em.

Đồng chí Hồ Đức Phớc đánh giá cao vai trò của chị em phụ Nghệ An trong sự nghiệp phát triển quê hương đất nước
Đồng chí Hồ Đức Phớc khẳng định: Đảng bộ, nhân dân 6 tỉnh luôn đoàn kết một lòng, xây dựng thế trận quốc phòng an ninh nhân dân một cách vững chắc.

Đại diện cho lãnh đạo, nhân dân 6 tỉnh thuộc Quân khu 4, đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chào mừng buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu 4, đồng thời khẳng định: Đảng bộ, nhân dân 6 tỉnh luôn đoàn kết một lòng, xây dựng thế trận quốc phòng an ninh nhân dân một cách vững chắc. Trong thời kỳ mới hiện nay, đứng trước thời cơ nhưng còn nhiều thách thức, quân dân và cấp ủy 6 tỉnh sẽ không ngừng phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm  vụ mà các Nghị quyết của Đảng, Quân đội đã đề ra.

Trung tướng Suvon Luongbunmi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào đã trao tặng Quân, dân khu 4  Huân chương Tự do Hạng Nhất.
Trung tướng Suvon Luongbunmi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào trao tặng Huân chương Tự do Hạng Nhất của nước CHDCND Lào cho Quân khu 4.
Trung tướng Suvon Luongbunmi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào
Trung tướng Suvon Luongbunmi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào đánh giáo cao sự giúp đỡ của Quân khu 4 trong lịch sử và hiện nay.
Caấc lực lượng vũ trang Quân khu tham gia diễn hành tại buổi lễ.
Các lực lượng vũ trang Quân khu tham gia diễn hành tại buổi lễ.
Các đại biểu dự lễ cùng chứng kiến màn sử thi hào hùng về lực lượng vũ trang Quân khu 4.
Màn sử thi hào hùng về lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Tại buổi lễ, Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Trung tướng Suvon Luongbunmi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào đã trao tặng Huân chương Tự do Hạng Nhất cho Quân khu 4, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần cùng Đảng, Nhà nước, Nhân dân Lào đấu tranh, thống nhất và xây dựng đất nước phát triển ổn định, bền vững suốt thời gian vừa qua.

Thanh Sơn / Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP