Tin trong nước

TP.HCM: Mẹ tử vong, con gái động thai sau khi bị cướp túi xách

Trên đường chở mẹ về nhà, cô gái bị hai tên cướp áp sát giật giỏ xách khiến hai mẹ con ngã xuống đường. Hậu quả khiến bà mẹ tử vong, cô gái bị động thai.

Ngày 17/2, thông tin từ Công an quận Bình Tân (TP.HCM), cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM trích xuất camera, truy tìm 2 thanh niên túi xách trên địa bàn khiến hai người thương vong.

Trước đó, vào tối ngày 15/2, chị Trần Thị Tuyết N. (22 tuổi, đang mang thai) điều khiển xe máy chở theo mẹ là bà Lê Mộng H. (46 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) lưu thông từ ngã tư An Sương (quận 12) về hướng vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân).

Khi chị N. cùng mẹ đang chạy xe trên quốc lộ 1A, đoạn qua khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân thì bất ngờ bị 2 thanh niên áp sát giật túi xách mà chị N. mang theo trên người khiến loạng choạng tay lái rồi ngã xuống đường.

Cú ngã mạnh khiến mẹ chị N. ngồi đằng sau bị đập đầu xuống đường bất tỉnh, còn chị N. bị trầy xước.

Hai nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng vì chấn thương nặng nên bà H. tử vong vào vào 23h cùng ngày. Chị N. ngoài trầy xước còn bị động thai khiến sức khỏe yếu ớt.

Theo nạn nhân và người dân chứng kiến vụ việc, 2 tên cướp gây ra vụ cướp trên điều khiển xe máy màu xanh. Sau khi giật túi xách bất thành, cả hai nhanh chóng tẩu thoát về hướng vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân).

Hiện vụ việc đang được Công an quận Bình Tân khẩn trương điều tra, truy tìm 2 tên cướp giật.

Công Thư

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP