Tin

Tp. Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017

Chiều ngày 30 tháng 8, UBND thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị Tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017. Tới dự có đồng chí Đậu Thị Thủy – Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy.

Năm học 2015-2016, thành phố đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ngành và cấp trên phát động như đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức , tự học và sáng tạo” phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” …Triển khai nhân rộng mô hình trường học mới thêm 7 trường Tiểu học và trung học cơ sở, nâng tổng số trường triển khai mô hình trường học mới lên 9 đơn vị. Việc nâng cao giáo dục toàn diện cho học sinh cũng được nhà trường hết sức quan trọng, ngoài giáo dục về văn hóa, nâng cao thể chất, các nhà trường cũng đã quan tâm đến công tác giáo dục kỷ năng sống cho các em . Kết quả năm học 2015-2016, giáo dục thành phố tiếp tục được Sở Giáo dục và đào tạo đánh giá là đơn vị dẫn đầu ở các tiêu chí: Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và giáo dục THCS.

Phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, bước vào thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, Ngành Giáo dục- đào tạo thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị gắn với đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường; tăng cường nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học trong các nhà trường đạt chuẩn quốc gia, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Quy hoạch mạng lưới trường lớp, xây dựng cơ sở vật chất trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đến năm 2020”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án của UBND thành phố Hà Tĩnh…

Cũng tại lễ tổng kết năm học, Thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức trao thưởng các danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân đạt được thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo trong năm học 2015-2016./.

Tin, ảnh: ĐÌnh Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP