TP Hà Tĩnh

TP Hà Tĩnh: Phát hiện một cơ sở nhái kem Tràng Tiền

Sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất kem Hòa Bình ở tổ 7 phường Trần Phú – Thành phố Hà Tĩnh có nhiều sai phạm trong sản xuất, kinh doanh.

Trước đó, vào lúc 11giờ ngày 2/7 lực lượng cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh đã bất ngờ tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất kem Hòa Bình ở số 1, tổ 7, ngõ 7 phường Trần Phú – Thành phố Hà Tĩnh do ông Nguyễn Văn Nhàn, sinh 1958 làm chủ cơ sở. Tại hiện trường cơ quan điều tra đã phát hiện cơ sở có nhiều sai phạm như: không đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất; nước thải xả ra môi trường không được xử lý… Nhưng một điều đang nói ở đây là khi kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 04 can (mỗi can 25 lít) “theo chủ cơ sở cho biết đó là các loại dầu tạo hương vị cho kem gồm: hương vị sôcôla, dâu, đậu xanh…); gần 1.000 hộp giấy (mỗi hộp đựng 10 que kem) mang thương hiệu “kem Tràng Tiền” các loại và hàng trăm túi nilông để đựng riêng lẻ từng que kem một cũng mang thương hiệu trên. Trong quá trình kiểm tra chủ cơ sở này lý giải những hộp giấy đó là do tồn lại của năm trước (năm 2012) chưa được hủy, nhưng trên thực tế trên hộp in rõ là sản xuất năm 2013. Tiến hành kiểm tra kỷ trong cơ sở sản xuất kem này lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 02 tủ lạnh đựng khoảng trên 220 hộp “kem Tràng Tiền) được giấu kín trong phòng ngủ của vợ chồng ông Nhàn đang chuẩn bị cho xuất xưởng đưa ra thị trường tiêu thụ. Sự thật đã rõ, lúc này chủ cơ sở là ông Nguyễn Văn Nhàn mới thừa nhận việc làm sai trái của mình: “Vì do cạnh tranh nên buộc chúng tôi phải làm vậy”.

Hộp dùng để đựng kem mang thương hiệu kem Tràng Tiền


Được biết, mỗi ngày (tùy thuộc vào thời tiết) cơ sở này bán ra thị trường khoảng 3.000 đến 5.000 que kem các loại mang thương hiệu “kem Hòa Bình”; còn kem mang thương hiệu “Kem Tràng Tiền” thì số lượng đó chỉ có chủ sơ sở này mới biết? Thực tế hiện này trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh như đường Lý Tự Trọng; Hàm Nghi…và các huyện phụ cận; thương hiệu “kem Tràng Tiền” được bán khắp mọi nơi, người ăn rất đông (đặc biệt là trẻ nhỏ); thì lượng kem này tiêu thụ mỗi ngày không biết là bao, khi thương hiệu “kem Tràng Tiền” đã nổi tiếng và đi vào tiềm thức của mỗi người từ lâu. Theo cơ quan chức năng, hiện nay trên địa bàn Hà Tĩnh không ít cơ sở đang sản xuất, kinh doanh kem theo kiểu “treo đầu dê bán thịt chó” như thế này. Đây là một thực trạng đang lo ngại, đòi hỏi các cấp, các ngành cần vào cuộc để bảo vệ quyền lợi và sức kheo người tiêu dùng.

Kem Tràng Tiền đã được cho vào hộp chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ


Hiện phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường đã tiền hành lập biên bản vi phạm, thu hồi một số giấy tờ liên quan và lấy mẫu từ các nguyên liệu dùng để sản xuất kem đem đi kiểm định, hoàn tất hồ sơ để xử lý.


Văn Hùng – Đình Vũ

CAHT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP