Hoa Hậu

Top 20 thí sinh phía Nam lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam

Tối 9/11, vòng thi chung khảo khu vực phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2014 diễn ra tại tỉnh Bạc Liêu, với sự tranh tài của 39 nhan sắc đại diện từ các tỉnh thành phía Nam.

Top 20 thí sinh phía Nam lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam
Sau hơn 2 tiếng diễn ra vòng chung khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, 20 gương mặt sáng giá nhất đại diện cho khu vực miền Nam tham gia vòng chung kết cuộc thi đã được chọn lựa. Cùng với 20 thí sinh khu vực phía Bắc, 40 người đẹp sẽ bước vào đêm chung kết diễn ra tại Phú Quốc từ ngày 23/11 đến ngày ngày 6/12. Trong ảnh là thí sinh Trang Trần Diễm Quỳnh sinh năm 1993, là sinh viên trường ERC Institution. Cô cao 1,76m, số đo 84-61-92, đến từ TP.HCM.
Top 20 thí sinh phía Nam lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam
Hồng Ngọc Huệ sinh năm 1995, đến từ Phú Yên, cao 1,67m, số đo 80-61-89. Hiện cô là sinh viên ĐH Y Dược, TP.HCM.
Top 20 thí sinh phía Nam lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam
Thí sinh Phạm Thị Hương sinh năm 1991, cao 1,73m, số đo 81-64-92, đến từ Hải Phòng. Cô hiện là giảng viên trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Du lịch Sài Gòn.
Top 20 thí sinh phía Nam lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam
Nguyễn Lâm Diễm Trang sinh năm 1991, cao 1,67m, đến từ ĐH Quốc tế – ĐHQG.
Top 20 thí sinh phía Nam lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam
Huỳnh Thị Thùy Vân sinh năm 1992, đến từ Bình Định, hiện là sinh viên hệ cao đẳng trường đại học FPT Đà Nẵng. Cô cao 1,72m, số đo 81-65-95.
Top 20 thí sinh phía Nam lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam
Nguyễn Trần Khánh Vân sinh năm 1995, cao 1,73m, số đo 80-59-88, đến từ TP.HCM. Hiện cô là sinh viên Cao đẳng, ĐH Sân Khấu Điện Ảnh TP.HCM.
Top 20 thí sinh phía Nam lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam
Đỗ Trần Khánh Ngân sinh năm 1994, đến từ Đồng Nai, cao 1,70m, số đo 84-63-90. Hiện cô theo học trường ĐH Tài Chính Marketing.
Top 20 thí sinh phía Nam lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam
H’Ăng Niê, dân tộc Êđê, đến từ Đắc Lắc, hiện là nhân viên văn phòng. Cô cao 1,71m, số đo 84-59-90.
Top 20 thí sinh phía Nam lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam
Huỳnh Hồng Khai sinh năm 1993, cao 1,66m, số đo 76-62-88. Hiện cô là sinh viên ĐH Bạc Liêu.
Top 20 thí sinh phía Nam lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam
Người đẹp Lê Ngân Hà sinh năm 1993, cao 1,70m, nặng 50kg, số đo 81-63-92, đến từ Gia Lai, hiện đang theo học hệ cao đẳng ĐH Công nghệ TP.HCM.
Top 20 thí sinh phía Nam lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam
Phạm Thị Ngọc Quý sinh năm 1995, cao 1,75m, số đo 80-66-93, hiện là sinh viên chuyên ngành Thiết kế thời trang, ĐH Hoa Sen TP.HCM.
Top 20 thí sinh phía Nam lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam
Nguyễn Huỳnh Trúc Mai sinh năm 1995, hiện đang theo học ĐH Y dược Cần Thơ. Trúc Mai cao 1,70m, số đo 85-62-92.
Top 20 thí sinh phía Nam lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam
Nguyễn Thuỵ Quỳnh Thư sinh năm 1993, hiện theo học trường ĐH Tôn Đức Thắng. Cô cao 1,68m, số đo 80-60-89, đến từ TP.HCM.
Top 20 thí sinh phía Nam lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam
Nguyễn Thị Bảo Như sinh năm 1992, đến từ Kiên Giang, cao 1,69m, số đo 80-62-88. Hiện là sinh viên Hệ Trung cấp ĐH Nguyễn Tất Thành.
Top 20 thí sinh phía Nam lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam
Nguyễn Thuỳ Linh, sinh năm 1995, hiện là sinh viên trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai. Cô cao 1,73m, số đo 78-63-87.
Top 20 thí sinh phía Nam lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam
Huỳnh Ý Nhi sinh năm 1992, hiện là nhân viên văn phòng, đến từ Vũng Tàu. Cô cao 1,71m, số đo 84-62-91.
Top 20 thí sinh phía Nam lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam
Phạm Mỹ Linh cao 1,71m, số đo 82-62-91, đến từ Hà Nội, đã tốt nghiệp ĐH Kinh tế quốc dân.
Top 20 thí sinh phía Nam lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam
Tạ Hoàng Diễm Hương sinh năm 1993, cao 1,76m, hiện là sinh viên ĐH Tài chính Marketing.
Top 20 thí sinh phía Nam lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam
Từ Cao Thanh Thủy sinh năm 1995, cao 1,66m, số đo 85-60-89, là sinh viên ĐH Công Nghệ TP HCM.
Top 20 thí sinh phía Nam lọt chung kết Hoa hậu Việt Nam
Võ Hoàng Phương Xuyến là sinh viên ĐH Sài Gòn, đến từ Phú Yến. Cô cao 1,66m, số đo 82-63-86.

Min An

Ảnh: Duy Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP