Tin trong nước

Toàn cảnh vụ nổ pháo hoa khiến 23 người chết

Số liệu liên tục cập nhật cho thấy, đã có ít nhất 23 người chết và 97 người bị thương trong vụ nổ kho thuốc pháo hoa tại nhà máy Z121. Thiệt hại ban đầu ước tính trên 52 tỷ đồng.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 7h50 ngày 12/10 tại nhà máy Z121 thuộc Tổng cục Công nghiệp, Bộ Quốc phòng đóng trên địa bàn xã Khải Xuân và Võ Lao (Thanh Ba, Phú Thọ)


Ước tính có khoảng 17.000 thùng pháo hoa phát cháy trong vụ nổ trên.


Số liệu cập nhật đến hết ngày 13/10 cho thấy, đã có ít nhất 23 người chết và 97 người bị thương trong vụ nổ nói trên.


Toàn bộ số người bị thương hiện đang được cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Viện Bỏng quốc gia và Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).


Theo nhiều nhân chứng, những tiếng nổ lớn nối nhau liên tiếp hàng tiếng đồng hồ. Nhiều công nhân may mắn chạy thoát, số khác hoảng loạn ở phía trong.


Sức công phá của vụ nổ đã làm hàng trăm nhà dân bị nứt, vỡ, mái xô đẩy, rơi vỡ, nhiều tài sản trong nhà bị phá nát. Cửa kính những ngôi nhà kiên cố cách xa hiện trường 2km cũng bị vỡ vụn, vương vãi khắp đường.


Tại hiện trường, cả một khu rộng hàng nghìn mét vuông bị phá hủy tan hoang. Toàn bộ dây chuyền sản xuất kho pháo hoa bị thổi bay, trơ lại những bức tường đổ nát.


Duy chỉ còn khu nhà sát cổng chính và khu nhà tập thể gần đó còn giữ được hình dáng căn nhà nhưng mái tôn cũng đã bị tốc hết, cửa gỗ, cửa kính bị thổi bay, xé nát.


Cây cối quanh khu vực nhà máy cũng bị cháy sém, gãy, trụi sạch lá.


Sau khi vụ nổ xảy ra, người dân trong bán kính 10km được thông báo di tản. Lực lượng an ninh phong tỏa khu vực đến hiện trường đảm bảo an toàn cho người dân.


Đến 12h30 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế.


Theo trung tướng Nguyễn Đức Lâm – chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, thời điểm xảy ra vụ nổ có 216 cán bộ công nhân đang làm việc trong Xí nghiệp 4. Do cuối tuần nên lượng công nhân đi làm ít hơn bình thường


Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ được xác định là do sự cố kỹ thuật khiến thuốc pháo hoa bốc cháy gây cháy nổ và lan sang phân xưởng sản xuất.


Kết quả điều tra cho thấy, hầu hết pháo hoa tại xưởng sản xuất là thành phẩm, chưa lắp liều phóng nên không có khả năng bay sang nhà 616 cách đó hơn 150m.


Do vậy, nhiều khả năng, pháo hoa tại nhà 616 tự phát nổ đầu tiên, sau đó bay sang các khu vực khác. Khu nhà 616 là nơi chứa các loại pháo hoa tầm thấp.


Trước mắt, Bộ Quốc phòng đã trích quỹ hỗ trợ ngay cho mỗi gia đình có người chết 50 triệu đồng; mỗi người bị thương 10 triệu đồng.


Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục dùng các xe chuyên dụng tìm kiếm nạn nhân và dọn dẹp hiện trường.


Một số hình ảnh vụ nổ:

pháo hoa, Phú Thọ, Z121, nổ, Thanh Ba, tan hoang

Hình ảnh vụ nổ nhìn từ xapháo hoa, Phú Thọ, Z121, nổ, Thanh Ba, tan hoangXe CSGT phong toả hiện trường vụ nổ (Ảnh: VTCNews)pháo hoa, Phú Thọ, Z121, nổ, Thanh Ba, tan hoangHàng nghìn người dân đi di tảnpháo hoa, Phú Thọ, Z121, nổ, Thanh Ba, tan hoangKhiến các con đường chính bị tắc nghẽn (Ảnh: Tri thức)pháo hoa, Phú Thọ, Z121, nổ, Thanh Ba, tan hoangTường rào nhà máy bị đổ sập (Ảnh: Người lao động)pháo hoa, Phú Thọ, Z121, nổ, Thanh Ba, tan hoangToàn bộ khu vực rộng hàng nghìn mét vuông bị phá hủy hoàn toàn (Ảnh: Tuổi trẻ)pháo hoa, Phú Thọ, Z121, nổ, Thanh Ba, tan hoangNhững ngôi nhà còn may mắn giữ được hình dáng, nhưng mái và cửa đã bị xé nát (Ảnh: VietNamNet)pháo hoa, Phú Thọ, Z121, nổ, Thanh Ba, tan hoang Khu tập thể nhà máy bị ảnh hưởng nghiêm trọng (Ảnh: Infonet)pháo hoa, Phú Thọ, Z121, nổ, Thanh Ba, tan hoang Nhà dân bị cháy do vụ nổ gây ra (Ảnh: TTXVN)pháo hoa, Phú Thọ, Z121, nổ, Thanh Ba, tan hoangĐồ đạc trong nhà bị rơi rụng, xáo trộn tứ tung (Ảnh: Người lao động)pháo hoa, Phú Thọ, Z121, nổ, Thanh Ba, tan hoang Cổng kho thuốc bị đổ sập. Cây cối rụng trụi lá, gãy đổ (Ảnh: Tri thức)pháo hoa, Phú Thọ, Z121, nổ, Thanh Ba, tan hoangHọc sinh trường THPT Thị Xã Phú Thọ được thông báo tập trung tại sân trườngpháo hoa, Phú Thọ, Z121, nổ, Thanh Ba, tan hoangMột chiếc ô tô đỗ trong gara cách hiện trường 300 mét bị ngọn lửa thiêu rụi (Ảnh: Petrotimes)pháo hoa, Phú Thọ, Z121, nổ, Thanh Ba, tan hoangMột nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Ảnh: Thanh niên)

Danh sách các nạn nhân tử vong trong vụ nổ pháo hoa:


1. Ngô Quang Tài (xã Phú Hộ – thị xã Phú Thọ – Phú Thọ)


2. Hà Thị Hạnh ( xã Phú Hộ – thị xã Phú Thọ – Phú Thọ)


3. Trần Thị Lan Hương (xã Phú Hộ – thị xã Phú Thọ – Phú Thọ)


4. Hà Duy Đông (xã Phú Hộ – thị xã Phú Thọ – Phú Thọ)


5. Bạch Tiến Liên (xã Phú Hộ – thị xã Phú Thọ – Phú Thọ)


6. Vi Thái Bình (xã Võ Lao -Thanh Ba -Phú Thọ)


7. Hà Anh Tuấn (xã Võ Lao -Thanh Ba – Phú Thọ)


8. Lê Tuấn Phương (xã Đông Thành – Thanh Ba – Phú Thọ)


9. Đoàn Thị Thanh Mai (Thanh Minh – thị xã Phú Thọ – Phú Thọ)


10. Đoàn Thị Hải Yến (thị xã Phú Thọ – Phú Thọ)


11. Chu Thị Thu Hiền (xã Đồng Lương – Cẩm Khê – Phú Thọ)


12. Cao Hà Linh (xã Đồng Lương – Cẩm Khê – Phú Thọ)


13. Trần Thị Thuyên (huyện Tam Nông – Phú Thọ)


14. Trương Hải Hà (thị trấn Sông Thao- Cẩm Khê – Phú Thọ)


15. Nguyễn Toàn Thắng (Tiên Phú – Phù Ninh – Phú Thọ)


16. Hoàng Việt Thắng (An Đạo – Phù Ninh – Phú Thọ)


17. Hoàng Thị Tình (Khải Xuân – Thanh Ba – Phú Thọ)


18. Bùi Thị Thanh (Sơn Vi – Lâm Thao – Phú Thọ)


19. Lưu Thanh Tùng (huyện Đoan Hùng – Phú Thọ)


20. Nguyễn Xuân Đức (thị xã Phú Thọ – Phú Thọ)


21. Hà Thị Nguyệt (Khải Xuân – Thanh Ba – Phú Thọ)


22. Đào Viết Thương (xã Võ Lao – huyện Thanh Ba – Phú Thọ)


23. Nguyễn Thị Vân (Đồng Xuân – Thanh Ba – Phú Thọ)


Đ.Tâm(tổng hợp)

VNN

  Từ khóa: Vụ nổ , Phú Thọ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP