Ngày 18.5, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Văn Khuyên (24 tuổi, ngụ xóm 4, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khuyên lãnh 13 năm tùẢNH: NGUYỄN TÚ
Khuyên lãnh 13 năm tùẢNH: NGUYỄN TÚ
Theo cáo trạng, sau khi chấp hành xong án phạg 6 tháng tù vì tội trộm cắp, Khuyên nhờ Tuấn (chưa rõ lai lịch) làm giả CMND, bằng lái tên Nguyễn Minh Sơn (SN 1987, ngụ Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) nhưng dán ảnh Khuyên với giá 6,3 triệu đồng để đi thuê và chiếm đoạt ô tô tự lái.
Ngày 22.10.2015, Khuyên mang giấy tờ giả đến Công ty TNHH MTV Thịnh Hiếu Khang 620 Điện Biên Phủ, TP.Đà Nẵng gặp giám đốc Lê Phương Thảo (32 tuổi) thuê ô tô Mitsubishi Triton GL BS 43C – 095.51 với giá 800.000 đồng/ngày, từ 22.10 đến 5.11.2015, đặt cọc 15 triệu đồng.
Xe này của bà Lê Thị Thanh Tâm (ngụ tổ 9, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cho Công ty Thịnh Hiếu Khang thuê làm dịch vụ với giá 600.000 đồng/ngày, trị giá 530 triệu đồng.
Ngày 3.11.2015, Khuyên tháo và vứt bỏ thiết bị định vị, đưa xe đến cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh cho Hải (chưa rõ lai lịch) để Hải bán sang Campuchia.
Ngày 6.11.2015, Khuyên ra lại Đà Nẵng, trong lúc tái diễn màn lừa thuê xe thì bị công an bắt.
Ngoài ra, Khuyên còn thuê ô tô Innova BS 37A – 015.30 của ông Trần Xuân Hải tại Hà Tĩnh rồi mang đi cầm, và dùng giấy tờ giả cầm ô tô Toyota BS 37A – 223.19 cho ông Ngô Hữu Tuấn ở Đông Hà, Quảng Trị.
2 vụ việc này đã được Công an TP.Đà Nẵng tách ra cho Công an Hà Tĩnh và Đông Hà thụ lý.