Pháp luật

Thấy bò thả rông, cô gái 19 tuổi thuê xe ba gác bắt đem bán

Lợi dụng sự mất cảnh giác trong việc chăn thả gia súc của người dân, cô gái 19 tuổi ở tỉnh Quảng Nam thuê xe ba gác bắt trộm bò đem đi bán.

Ngày 17-11, Công an huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa điều tra vụ trộm bò của người dân trên địa bàn.

Trước đó, Công an huyện Phước Sơn tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị M.N (trú thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn) về việc gia đình có chăn thả 1 con bò 5 tuổi, trị giá khoảng 12 triệu đồng tại khu vực suối Nước Trẻo (thị trấn Khâm Đức) thì bị kẻ gian bắt trộm.

Hồ Thị Thao và con bò mà cô gái này bắt trộm Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam


Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Sơn xác định Hồ Thị Thao (SN 2003; trú tổ dân phố 3, thị trấn Khâm Đức) là đối tượng có nhiều nghi vấn nên triệu tập làm việc.

Qua đấu tranh, Thao khai nhận đã lợi dụng sự mất cảnh giác trong việc chăn thả gia súc của các hộ gia đình tại thị trấn Khâm Đức, cô gái này thuê xe ba gác, nói dối rằng đây là bò của gia đình mình để chở đi bán. Trong lúc Thao thuê chở con bò của gia đình bà N. về giấu tại khu vực bãi đất gần nhà, chờ thời cơ đem bán thì bị phát hiện.

Tác giả: Q.Vinh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP