Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Thanh niên Hà Tĩnh – bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết xây dựng quê hương

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tặng cờ cho ngư dân xã Thạch Kim (Lộc Hà).

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên”, những năm qua, đội ngũ thanh niên tỉnh nhà đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Bằng những hành động thiết thực, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần xung kích xây dựng quê hương.
Thanh niên Hà Tĩnh - bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết xây dựng quê hương

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2009-2014, công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các cuộc vận động, chương trình công tác hội và phong trào thanh niên được hưởng ứng mạnh mẽ, có sức lan tỏa trong thanh niên và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn ANTT… Trong đó, nổi bật nhất là cuộc vận động “Tuổi trẻ Hà Tĩnh học tập và làm theo lời Bác” với nhiều hình thức như: viết nhật ký làm theo lời Bác, học tập các chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, các diễn đàn sinh hoạt, hội thi kể chuyện, chương trình văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ…

Với nhiều hoạt động thiết thực, Hội LHTN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tập trung triển khai cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”. Cuộc vận động phát triển rộng khắp trên nhiều lĩnh vực với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, gắn với các đợt hoạt động cao điểm như: “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Chiến dịch tình nguyện mùa đông”, “Thanh niên xung kích mùa bão lũ”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”… thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia.

Các cấp hội đã tổ chức 1.820 đợt tuyên truyền, lồng ghép 564 lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật ATGT, phòng chống TNXH, thu hút hơn 320 ngàn lượt hội viên, thanh niên tham gia; thành lập 379 đội xung kích đảm bảo TTATGT, 20 đội tuyên truyền lưu động, 7 đội thanh niên tình nguyện ứng cứu nhanh với tai nạn giao thông. Toàn tỉnh xây dựng được 314 tuyến đường điện thanh niên thắp sáng làng quê với tổng chiều dài 256,35 km, trị giá 2,957 tỷ đồng; xây dựng 124,025 km đường giao thông nông thôn và 143,18 km kênh mương nội đồng.

Trong nhiệm kỳ, hội viên thanh niên đón 230 đội thanh niên tình nguyện chi viện; thành lập 950 đội tình nguyện tại chỗ; huy động trên 10.000 hội viên thanh niên tình nguyện giải phóng mặt bằng, giúp đỡ hơn 1.300 hộ dân di dời nhà cửa, tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm như: Dự án FORMOSA, công trình thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang; tiếp nhận và huy động trên 100 tấn gạo, hàng trăm tấn mì tôm, lương khô, bột mì, mì chính, hàng trăm ngàn bộ quần áo, sách vở, chăn màn với tổng trị giá gần 20 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt…

Thanh niên Hà Tĩnh - bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết xây dựng quê hương
Đông đảo ĐVTN trong tỉnh hưởng ứng chiến dịch hiến máu tình nguyện.

Nhiệm kỳ qua, hơn 30.000 lượt hội viên tình nguyện đăng ký và hiến gần 12.000 đơn vị máu; thành lập 15 CLB ngân hàng máu sống với sự tham gia của hơn 1.000 hội viên tình nguyện tại 12 huyện, thị, thành đoàn, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn trường Đại học Hà Tĩnh; tặng 12.848 suất quà cho các gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng; huy động nguồn lực xây dựng 250 ngôi nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, tổng trị giá gần 11,5 tỷ đồng; tổ chức 236 đợt khám, cấp thuốc miễn phí cho 35.979 đối tượng với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng; mổ mắt miễn phí cho 285 đối tượng.

Bên cạnh đó, cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” được các cấp hội triển khai hiệu quả. Hiện tổng dư nợ nguồn vốn ủy thác qua tổ chức đoàn 373,83 tỷ đồng, với 494 tổ tiết kiệm và vay vốn. Toàn tỉnh hiện có 21 CLB thanh niên làm kinh tế, 75 HTX thanh niên, 332 mô hình kinh tế thanh niên có thu nhập hơn 50 triệu đồng/năm.

Từ thực tiễn công tác hội và phong trào thanh niên trong thời gian qua, các cấp hội đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Trước hết, các cấp hội tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp từng đối tượng; nắm bắt tư tưởng, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, định hướng và giúp thanh niên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác hội hàng năm; tiếp tục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng hội của cán bộ Đoàn. Cần phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong tổ chức và hoạt động ở mỗi cấp bộ hội; chủ động trong công tác tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể nhằm đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động của hội; quan tâm hơn nữa hoạt động tôn vinh, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình, coi đó là biện pháp để cổ vũ những tấm gương điển hình trong thanh niên.

Thanh niên Hà Tĩnh - bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết xây dựng quê hương
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh giúp Trường Mầm non Hương Thủy (Hương Khê) vệ sinh sân trường sau trận lũ tháng 10/2013.

Nhiệm kỳ 2014-2019, Hội LHTN Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới chương trình hành động, tập trung thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm. Với khẩu hiệu ”Thanh niên Hà Tĩnh bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh”, Hội LHTN tỉnh phát động phong trào “Tôi yêu Việt Nam”, thể hiện lòng yêu nước của thanh niên thông qua tự rèn luyện bản lĩnh, tu dưỡng đạo đức, tác phong, tự học tập, nghiên cứu, sáng tạo để trau dồi tri thức, không ngừng đổi mới; sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xóm làng, cơ quan, đơn vị và xây dựng Hội LHTN Việt Nam trở thành lực lượng xung kích, tình nguyện, cống hiến cho quê hương, đất nước.

Bên cạnh đó, hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình “Xây dựng và phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”; phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong công tác xây dựng tổ chức và hoạt động của hội; tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên tham gia hoạt động với vai trò nòng cốt trong tổ chức hội; thành lập hội sinh viên cấp tỉnh để tăng cường tập hợp thanh niên các trường đại học, cao đẳng; phát huy vai trò của Hội Thầy thuốc trẻ trong việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; tập trung phát triển tổ chức Hội LHTN Việt Nam trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và doanh nghiệp ngoài nhà nước; thực hiện tốt công tác phát triển hội viên là thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo…

Tuổi trẻ Hà Tĩnh luôn đồng hành với sự phát triển của tỉnh nhà. Từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến đồng bằng ven biển, những chàng trai, cô gái với trái tim tràn đầy nhiệt huyết tiếp tục làm nên nhiều công trình, phần việc đầy ý nghĩa, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần xung kích sáng tạo của thanh niên.

Nguyễn Thế Hoàn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP