Xã hội

Tàu vỏ sắt ghi chữ nước ngoài trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Theo báo Dân Trí, ngày 10/12, thông tin từ Đồn Biên phòng Triệu Vân, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, một con tàu không người vừa được phát hiện dạt vào bờ biển thuộc xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong.

Con tàu có giá trị khoảng 4-5 tỷ. Ảnh: Thanh Niên


Qua kiểm tra, con tàu vỏ sắt dài khoảng 40m, rộng 10m, cao 12m trôi dạt cách bờ biển khoảng 50m. Trên tàu không có người mà chỉ có một số ngư lưới cụ. Thân tàu ghi chữ nước ngoài.

Theo tờ Sài Gòn Giải Phóng, tàu có 3 tầng, tầng hầm chứa máy, tầng 2 là bếp nấu ăn và nhà ăn, tầng 3 có buồn lái và phòng ngủ, bên phải và trái tầng 3 có dòng chữ nước ngoài màu đỏ (nghi là chữ Trung Quốc), trên nóc tàu có có cờ đỏ bị rách, trên lá cờ có 2 ngôi sao vàng.

Trên tàu có nhiều ngư cụ. Ảnh: Thanh Niên


Cũng theo nguồn tin, trên tàu có đầy đủ các máy như tàu bình thường nhưng bị hư hỏng một số bộ phận và không có người. Qua kiểm tra trên tàu, chưa phát hiện có dấu hiệu nghi vấn. Ước tính giá trị tàu khoảng 4 - 5 tỷ.

Cận cảnh con tàu lạ. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý bước đầu, để xử lý vụ việc theo quy định.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: Quảng TRị , tàu vỏ sắt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP