Thể Thao Quê Nhà

Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống trên sông La

Sáng 27/2, huyện Đức Thọ tổ chức Giải Đua thuyền truyền thống trên Sông La năm 2015 với sự theo dõi, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống trên sông La

BTC trao giải nhất cho các đội

Giải đua năm nay có sự tham dự của 12 xã, thị trấn với 14 đội đua thi đấu ở hai nội dung nam và nữ. Đường đua dành cho nam dài 2 km quay vòng; dành cho nữ dài 1 km quay vòng. Các đội thi đấu theo thứ tự bốc thăm và tính theo thứ tự thời gian về đích để xếp giải.

Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống trên sông La
Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống trên sông La

Các đội tranh tài sôi nổi

Sau một buổi tranh tài sôi nổi với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, giải đua thuyền truyền thống trên sông La đã kết thúc thành công tốt đẹp. Ở nội dung dành cho nữ, giải nhất thuộc về đội Tùng Ảnh, giải nhì đội thị trấn Đức Thọ, giải ba đội Yên Hồ; ở nội dung thi đấu dành cho nam, giải nhất thuộc về đội thị trấn Đức Thọ, giải nhì đội xã Trường Sơn, giải ba xã Liên Minh. Giải nhất toàn đoàn thuộc về đội thị trấn Đức Thọ.

Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống trên sông La

BTC cũng trao giải nhất toàn đoàn cho đội thị trấn Đức Thọ.

Đua thuyền truyền thống trên sông La được huyện Đức Thọ tổ chức thường niên nhằm tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân năm mới; đồng thời là dịp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, cổ vũ, khích lệ tinh thần rèn luyện thể thao sông nước nói chung và môn đua thuyền nói riêng nhằm nâng cao sức khỏe, phòng chống thiên tai lũ lụt.

Một số hình ảnh đua thuyền trên sông La:

Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống trên sông La
Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống trên sông La
Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống trên sông La

Đông đảo người dân đến cổ vũ

Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống trên sông La
Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống trên sông La
Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống trên sông La

Giải đua thuyền truyền thống trên sông La nhằm cổ vũ, khích lệ tinh thần rèn luyện thể thao sông nước nói chung và môn đua thuyền nói riêng nhằm nâng cao sức khỏe, phòng chống thiên tai lũ lụt.

Phúc Quang – Bá Tân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP