Formosa xả thải

Sơ tán 13.000 công nhân Vũng Áng trong bão Haiyan

11h sáng nay 10/11, vị trí tâm bão cách bờ biển Quảng Nam – Quảng Trị khoảng 170km về phía Đông. Hoạt động của khu công nghiệp trọng điểm Vũng Áng tạm dừng. Một phóng viên đã chết khi tác nghiệp ở Quảng Ngãi.

1 phút trước

Sóng to tại cảng Vũng Áng…13.000 công nhân đã được sơ tán, công trường tạm dừng. Ảnh: Hoàng Anh.



19 phút trước Người dân vẫn ra bờ biển lấy bao cát về chống bão Haiyan ở Thuận An, Huế. Ảnh: Tuấn Mark.


22 phút trước

Ba Dao chia sẻ:


Bão ơi, đừng đến nữa,Quê tôi nghèo lắm rồi Mẹ còng lưng bám đất Mái tranh vừa lên ngôi.


Bão ơi, xin đừng nổiCha khó nhọc suốt đời Lênh đênh trên sóng nước Kiếm chút mồi nuôi con.


Bão ơi, đừng về nữa…Miền Trung mảnh đất nghèo Đạn bom thời khói lửa Vết thương vừa thay da.


Bão ơi, tôi sợ hãiCảnh tan cửa nát nhà, Bao mồ hôi khó nhọc Chỉ một giờ tiêu tan


25 phút trước

Số điện thoại 0918467*** chia sẻ:


Ở đường Phạm Như Tăng, thành phố Đà Nẵng, 5 phút trước, Haiyan đã ảnh hưởng, làm 2 ngôi nhà bị chập điện, cháy toàn bộ vật dụng gia đình, rất may không có thiệt hại về người.


29 phút trước Hình ảnh tại Nghệ An lúc 11h sáng 10/11.


32 phút trước

Từ 7h ngày 10/11, tỉnh Ninh Bình thực hiện cấm biển, các tuyến đò trên sông tạm ngừng hoạt động vận tải kể từ 10h ngày 10/11 cho đến khi bão tan.


33 phút trước

Đến trưa 10/11, hơn 36.700 hộ/117.000 nhân khẩu nằm trong vùng nguy hiểm ven biển, sạt lở… ở các huyện trong tỉnh đã được di dời trước đó để tránh siêu bão Haiyan, trở về nhà. Hiện Quảng Ngãi chỉ có mưa nhỏ và gió nhẹ tại một số vùng ven biển. Riêng tại vùng biển huyện đảo Lý Sơn gió đã giảm, nhưng vẫn còn ở cấp 7, chưa có thiệt hại về người và tài sản. Ảnh: Bích Trâm.


41 phút trước

Lúc 9h ngày 10/11, Thượng tá Nguyễn Trọng Bình, Chính trị viên Đảo Song Tử Tây cho biết từ 9h – 11h trưa 9/11, bão HaiYan đi qua đảo Song Tử Tây gây mưa to, gió giật cấp 12, biển động giữ dội. Hiện nay, sóng đã ngớt và chỉ vào khoảng cấp 4, thời tiết tốt. Theo Quân đội nhân dân.


43 phút trước Trước đó, ở Philippines, bão Haiyan được cho là đã gây ra cái chết của ít nhất 1.000 người.Trong ảnh là sân bay tại thành phố Tacloban hư hại vì siêu bão mạnh nhất năm. Ảnh: AP.


55 phút trước Bản tin dự báo thời tiết của VTV lúc 10h sáng nay.


57 phút trước Tại Vũng Chùa, Quảng Bình, đội biên phòng bảo vệ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn mặc áo mưa đứng gác. Ảnh: Hoàng Anh.


58 phút trước

Tại cuộc họp tại Sở chủ huy tiền phương (đóng tại TP.Đà Nẵng) vào sáng sớm nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói chúng ta không hoài công trong việc ứng phó bão, kế hoạch triển khai phòng chống bão Haiyan thể hiện trách nhiệm đối với người dân. Thậm chí đã có phương án công bố tình trạng khẩn cấp. Riêng người dân cũng đã rất chủ động, như đào hầm tránh bão ở Quảng Nam…


Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bão bây giờ đã vượt qua vùng biển Đà Nẵng nên người dân và chính quyền địa phương có thể tạm yên tâm, tuy nhiên tuyệt đối không được lơ là, chủ quan vì cơn bão này có hướng đi rất khó lường. Từ 12h hôm nay, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi có thể đưa dân trở về nơi ở, trừ các đảo như Cù Lao Chàm, Lý Sơn. Quân đội, thanh niên hỗ trợ đưa dân về an toàn, trật tự, trách nhiệm. Người già bị ốm đau bệnh tật phải được chăm sóc chu đáo. Bộ Công thương chỉ đạo các hồ thủy điện xả lũ an toàn. Các địa phương họp rút kinh nghiệm và chuẩn bị ứng phó với tình hình mưa lũ.


10:30 ngày 10/11/2013 Từ Minh: Hai ngày hóng tin bão số 14. Nghe bão không vô miền Trung mà trượt dọc bờ biển từ Trung ra Bắc. Chỉ thấy giờ càng lo hơn khi 3/4 đất nước chịu ảnh hưởng. Thế này thì còn ai giúp ai nữa Việt Nam ơi!


10:23 ngày 10/11/2013 Mưa bão tại TP.Huế đang diễn biến phức tạp nên cơ quan chức năng tích cực dùng loa tuyên truyền, nhắc nhở người dân phòng tránh bão. Ảnh: L.X.Hiển.


10:13 ngày 10/11/2013

Mặc dù bão đã đổi hướng và đi sát theo bờ biển nhưng thời tiết ở Huế mưa vẫn rất to,trời âm u và có gió giật mạnh. Ảnh: Độc giả Lê Xuân Tuấn Anh.



10:02 ngày 10/11/2013

Theo TT dự báo KTTV TW, 9h sáng nay 10/11, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Quảng Nam – Quảng Trị khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.


09:59 ngày 10/11/2013

“Quảng Trị có 130 hồ thủy lợi và 1 hồ thủy lợi thủy điện và 204 đập đã đầy nước. UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị, địa phương chú ý theo dõi và kiểm tra thường xuyên các hồ trên, đề phòng nguy cơ mất an toàn hồ đập xảy ra, đồng thời có chế độ xả hợp lý đảm bảo an toàn cho vùng hạ du”, PV Hà Thương thông tin.


09:56 ngày 10/11/2013

Ông Hồ Đại Nam, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng (Quảng Trị), cho biết hiện Hải Lăng chỉ có gió cấp 5 – 6, trời mưa nhỏ. Tại các điểm sơ tán dân chỉ còn người già và trẻ em ở lại. Còn đàn ông và phụ nữ trở về nhà để thực hiện các công việc thường ngày. “Khi bão vào, lũ lên chia cắt thì tình hình mới phức tạp hơn. Khi nghe tin bão không vào đất liền và giảm cấp nên người dân đang rất bình tĩnh”, ông Nam cho biết.


09:55 ngày 10/11/2013 Hình ảnh đường đi của bão dự báo lúc 9h30 sáng nay.


09:53 ngày 10/11/2013

Đến 9h45, lượng mưa ở Đà Nẵng đang đã giảm dần, tuy nhiên gió vẫn còn tương đối mạnh. Tranh thủ lúc trời ngớt mưa, người dân Đà Nẵng đã hé mở cửa để nhìn ra ngoài quan sát tình hình. Trên các trục đường chính, người dân cũng bắt đầu ra ngoài để mua thêm các nhu yếu phẩm cần thiết. Ảnh: Hàn Giang.


09:50 ngày 10/11/2013

Số điện thoại 0918425*** chia sẻ:


Ở Đà Nẵng mưa đã nặng hạt hơn, gió thổi liên hồi, ngoài đường vẫn có xe đi lại nhưng khá ít, số nhiều là di dân đi nơi khác. Nhiều người tìm đến các chung cư tránh bão.


09:49 ngày 10/11/2013

Ngư dân Ngô Thành xã Quảng Cư, Thanh Hóa chia sẻ: “Theo kinh nghiệm thuỷ triều cao nhất sẽ từ 3h sáng đến 9h, nên hi vọng tâm bão sẽ không đổ bộ vào Thanh Hoá trong thời điểm đêm nay”. Ảnh: Tùng Lê.


09:48 ngày 10/11/2013

Hàng ngàn người dân ở miền biển Quảng Nam đang trú bão tại TP.Tam Kỳ đang hối hả thu dọn đồ đạt để về nhà sau 1 đêm tập trung tại trường đại học Quảng Nam. Một người dân đang đứng chờ xe buýt đến đón vui mừng nói: “May mà bão không đổ bộ vào Quảng Nam, thấy bão vào Philippine làm thiệt hại về người và tài sản khủng khiếp quá. Rấy may mắn cho người dân mình…”. Ảnh: Bàn Thạch.


09:41 ngày 10/11/2013

Số điện thoại 01676089*** chia sẻ:


Lúc này ở trung tâm thành phố Huế vẫn đang có mưa và gió rít liên hồi. Mọi người hạn chế ra đường, nhưng vẫn còn ô tô và xe máy hối hả. Dự báo trưa nay, Haiyan ảnh hưởng tới Huế.


09:41 ngày 10/11/2013

Chòi ở ven biển xã Quảng Cư, Thanh Hóa đổ sụp, xiêu vẹo trước những trận gió lớn. Ảnh: Tùng Lê



09:39 ngày 10/11/2013


Thông tin mới nhất do Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực miền trung Tây Nguyên cho biết cách đây ít phút, cơn bão số 14 đã làm 6 người chết. Trong đó Quảng Ngãi 2 người, Quảng Nam 3 và Thừa Thiên – Huế 1. Ngoài ra, từ chiều qua đến 9h sáng nay, các tỉnh miền trung từ Quảng Trị đến Bình Định đã có 30 người bị thương khi phòng chống bão số 14.


09:36 ngày 10/11/2013

Những người dân cuối cùng sống ven biển cũng đã di dời vào phía trong tránh bão. Mưa, gió và sóng biển tiếp tục lớn dần. Ảnh: Tuấn Mark.


09:35 ngày 10/11/2013

Người dân Quảng Trị tháo dỡ mái nhà để tránh bão Haiyan. Ảnh: Hà Thương.


09:33 ngày 10/11/2013

“9h sáng 10/11, ông Trương Khắc Trưởng, Phó ban PCLB và TKCN huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Tri) cho biết hiện trên đảo gió cấp 7, trời âm u và không mưa. Hiện toàn bộ 118 người gồm nhân dân, cán bộ và công nhân xây dựng đã được sơ tán đến các nhà cao tầng và địa đạo quân sự để tránh bão. Mì tôm, lương khô và thuốc men đã chuẩn bị đầy đủ. Người dân Cồn Cỏ sẵn sàng đón bão. Tại các huyện, thị khác của Quảng Trị, trời có mưa nhỏ và gió nhẹ. Ngoài đường, người dân vẫn đi lại rải rác mặc dù bão đang tiến sát đất liền. Trên Quốc lộ 1, xe ô tô vẫn đi lại rất nhiều”, PV Hà Thương cập nhật.


09:31 ngày 10/11/2013 Đến thời điểm này, Đà Nẵng đã ngớt mưa, chỉ còn gió nhẹ. Nhiều người đã đổ ra đường, các quán ăn sáng mở cửa bán trở lại. Tuy nhiên, những người dân có nhà ở ven biển di tản tránh bão chưa được phép trở về nhà. Tại Sở chỉ huy tiền phương phòng chống bão, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo mặc dù tâm bão đã chệch hướng khác nhưng người dân Quảng Nam, Đà Nẵng và các cấp chính quyền không được lơ là.


09:29 ngày 10/11/2013 “Tại Nghệ An, Thiếu tá Đinh Xuân Lâm, Đảo trưởng đảo Mắt, cho biết ngoài đảo đang mưa, gió giật cấp 5,6. Trong khi đó ở đảo Ngư, Đảo trưởng Vương Kiêm Cường cũng chia sẻ đang có gió nhẹ”, PV Phạm Hòa cập nhật.


09:24 ngày 10/11/2013

Sáng 10/11, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết đến thời điểm này một số nơi ở miền Trung đã bị mất điện do ảnh hưởng của cơn bão Haiyan. Cụ thể, tại tỉnh Quảng Bình, mất điện một phần thị trấn Ba Đồn thuộc huyện Quảng Trạch, một phần huyện Quảng Ninh. Tại tỉnh Quảng Nam, mất điện xã Tam Nghĩa, cụm công nghiệp Chu Lai và huyện Núi Thành. Tỉnh Quảng Ngãi: mất điện xã Bình Đông, Bình Nguyên, Bình Trung, thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn), mất điện xã Bình Thuận và Cảng Dung Quất. Còn tại tỉnh Bình Định: mất điện thị trấn Tây Sơn thuộc huyện Phú Phong. Theo Tuổi Trẻ.


09:19 ngày 10/11/2013 Dự báo mới nhất của cơ quan khí tượng Nhật Bản, đường đi của bão sẽ hướng vào phía Bắc Thanh Hóa và có ảnh hưởng tới các tỉnh phía Bắc.


09:18 ngày 10/11/2013

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Nam Định, bão số 14 (Haiyan) ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh này từ chiều và đêm nay (10/11) có mưa, sau mưa to đến rất to; lượng mưa cả đợt phổ biến từ 200 – 300mm; trong đất liền có gió mạnh cấp 5, cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; vùng ven biển cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12; cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 3 – 4m.


09:12 ngày 10/11/2013 Hình ảnh tại bãi Đá Nhảy, Quảng Bình, 9h sáng 10/11.


09:08 ngày 10/11/2013

8h30 sáng nay, bán đảo Sơn Trà ở Đà Nẵng mưa nhẹ. Ảnh: Hoàng Anh


09:05 ngày 10/11/2013

Theo báo Quảng Ngãi, đến sáng 10/11, Quảng Ngãi đã thoát khỏi vùng nguy hiểm của siêu bão Haiyan. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh đã có 2 người chết, 8 người bị thương và 1 nhà dân bị sập.


09:04 ngày 10/11/2013

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, sáng nay cán bộ từ cấp quận, huyện phường xã tiếp tục xuống các hộ dân để kiểm tra công tác phòng chống lụt bão, đồng thời tiếp tế các nhu yếu phầm cần thiết cho nhân dân. Tại P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà), trong sáng nay hàng trăm thùng mì tôm và nước đóng chai đã được cán bộ phường đem xuống từng khu dân cư. Theo phản ánh của người dân, từ chiều qua hầu hết các chợ trên địa bàn tạm dừng hoạt động nên nguồn thực phẩm dự trữ đã sắp hết. Do đó, sự quan tâm tiếp tế của lãnh đạo địa phương dù không lớn nhưng đã phần nào giúp dân ấm lòng trong giờ phút bão vào. Ảnh: Hàn Giang.



09:00 ngày 10/11/2013


Đến 8h45, một số nơi ở Đà Nẵng tiếp tục mưa to. Ở khu vực dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Trường Sa – Hoàng Sa (những nơi giáp biển) cảm nhận được sức gió vẫn rất mạnh. Mực nước ở các sông ở TP đang dâng cao. Sóng biển có lúc dâng từ 2 – 4m.



08:57 ngày 10/11/2013

Theo thông tin mới nhất từ cuộc họp tối qua của các nhà chức trách Philippines, con số người chết do cơn bão Haiyan chỉ tính riêng ở khu vực tỉnh Leyte của nước này đã là hơn 10,000 người. (Theo Business Insider)


08:54 ngày 10/11/2013 Sức gió bắt đầu tăng ở Quảng Bình, 8h sáng nay. Video: Hoàng Anh.


08:52 ngày 10/11/2013

Người dân Thanh Hóa vẫn đang cấp tập chống bão. Những bao cát được huy động để xếp lên mái nhà. Ảnh: Tùng Lê



08:50 ngày 10/11/2013

Do ảnh hưởng của mưa bão số 14, từ đêm 9/11 mực nước trên các sông từ Phú Yên đến Thừa -Thiên Huế sẽ lên, sau mở rộng ra các sông từ Quảng Trị đến Thanh Hóa. Mực nước các sông từ Thừa Thiên – Huế đến Quảng Bình, thượng nguồn các sông ở Hà Tĩnh có khả năng lên mức báo động 3, có nơi trên báo động 3. Các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum và từ Thanh Hóa đến Nghệ An và hạ lưu sông La lên mức báo động 2, có nơi trên báo động 2.


08:50 ngày 10/11/2013

Lúc 8h30, theo Trung tâm dự báo thời tiết Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 14, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang có gió giật mạnh cấp 10, Cù Lao Chàm (Quảng Nam) cấp 8; TP.Đà Nẵng và Thuận An (TP.Huế) có gió giật mạnh cấp 7. Ở quần đảo Hoàng Sa đã có gió giật mạnh cấp 11; đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió giật cấp 7.


Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định đã có mưa vừa đến mưa to; lượng mưa phổ biến tính đến 7h sáng nay (10/11) khoảng 20 – 40mm, một số lớn hơn như Nam Đông (Huế) 82mm; Tam Kỳ (Quảng Nam) 45mm.


Đến 8h ngày 10/11, tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ vĩ bắc; 110,1 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi – Thừa Thiên Huế 195km về phía Đông. Cường độ mạnh cấp 13, cấp 14. Trong 6h tới, bão Hải Yến di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 – 30km.


08:39 ngày 10/11/2013

Lượng mưa đêm 9/11 (từ 19h ngày 9/11 đến 1h ngày 10/11), các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên, khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, phổ biến từ 20mm đến 40mm. Một số trạm có mưa lớn hơn như Thượng Nhật (TT. Huế): 46mm, Trà Bồng (Quảng Ngãi): 60mm. Các khu vực khác hầu như không có mưa.


08:39 ngày 10/11/2013 Sau một đêm đi tránh bão, người dân Hội An, Quảng Nam bắt đầu trở về nhà.Ảnh: Minh Hải


08:37 ngày 10/11/2013

8h sáng nay, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết 5.426 hộ với hơn 22.000 người dân sẽ rời các khu lánh nạn quay trở về nhà sau một đêm đi tránh bão, vì Hải Yến theo dự báo sẽ không đổ bộ vào Quảng Nam và quay đầu ra hướng Bắc.


08:34 ngày 10/11/2013


Một PV tử nạn khi đi tác nghiệp phòng chống siêu bão Haiyan. Sáng 10/11, thân nhân gia đình đã chuẩn bị an táng cho chị Nguyễn Thị Hồng Sen (SN 1986), PV của Đài truyền thanh Đức Phổ (Quảng Ngãi). Được biết trước đó, vào tối 9/11, trong quá trình đi nắm thông tin tại các xã trong huyện để phản ánh việc triển khai phòng chống siêu bão Haiyan, trên đường trở về cơ quan thì chị Sen bị tai nạn giao thông, tử vong sau đó.


08:30 ngày 10/11/2013

Mưa đã nhỏ bớt nhưng gió vẫn khá mạnh, người dân đã hạn chế ra đường. 6h sáng nay một số hộ dân sống ven biển – chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em – đã vào chùa Thuận An tránh bão. Theo người dân cho biết nếu bão lớn đổ bộ thì có tới khoảng gần 200 người sẽ vào chùa tránh bão. Ảnh: Tuấn Mark.



08:28 ngày 10/11/2013

Tính đến 5h ngày 10/11, các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên đã thực hiện sơ tán, di dời 174.582 hộ/ 602.838 người.Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Ninh Bình dự kiến sáng nay 10/11 sẽ tổ chức di dời. Các tỉnh, thành phố Nam Định, Hải Phòng họp Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh trong sáng 10/11 và quyết định phương án di dời dân.


08:22 ngày 10/11/2013

Tính đến sáng 10/11 đã có 5 người chết vì bão Hải Yến, trong đó Quảng Nam có 2 người, Quảng Ngãi có 2 người và Thừa – Thiên Huế có 1 người. Ngoài ra, có hàng chục người bị thương trong quá trình chuẩn bị phòng chống bão.


08:20 ngày 10/11/2013 Mẻ cá cuối cùng trước khi bão về ở Sầm Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hiếu.


08:19 ngày 10/11/2013

Người dân Sầm Sơn, Thanh Hóa, sáng 10/11, xúc cát vào bao tải chèn chống nhà cửa đón bão Haiyan. Ảnh: Lê Hiếu.


08:14 ngày 10/11/2013

Theo Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng, đến 6h ngày 10/11, biên phòng các tỉnh, thành tuyến biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang đã phối hợp với gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, hướng dẫn cho 85.969 phương tiện và 389.253 người biết hướng đi của bão để chủ động di chuyển phòng tránh.


08:12 ngày 10/11/2013

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh có công điện phê bình Chủ tịch các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang do chậm trễ trong công tác sơ tán dân.


08:12 ngày 10/11/2013

Lúc 7h45 sáng nay, thời tiết ỏ Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã có gió cấp 6, kèm theo mưa nhẹ hạt. Gió rít từng hồi. Ảnh: Độc giả Trần Quang Hanh.


08:09 ngày 10/11/2013

Đỗ Pha Phin, tại địa chỉ [email protected]:


Hiện tại, ở địa phận xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, Huế, đang có gió giật nhẹ từng cơn. Có mưa vừa từ sáng đến giờ. Điện và thông tin liên lạc vẫn đảm bảo, dường như mọi hoạt động của người dân vẫn diễn ra bình thường, Chợ Diên Đại (xã Phú Xuân) vẫn họp như mọi ngày. Tất cả người dân vẫn chú ý theo dõi thường xuyên đường đi của cơn bão! Theo dự báo thì khoảng đến trưa nay, siêu bão mới đi ngang qua Thừa Thiên Huế.


08:03 ngày 10/11/2013

Đà Nẵng 7h sáng. Gió mạnh cấp 7, giật cấp . Ảnh: Độc giả Trần Ngô Quốc Thông.


07:55 ngày 10/11/2013 Dự báo mới nhất của Hải quân Mỹ về cơn bão Haiyan.


07:55 ngày 10/11/2013


Cả đêm qua, cụ Nguyễn Thị Tâm (78 tuổi, trú P.Mân Quang, Đà Nẵng) hầu như không chợp được mắt. Cụ không những lo cho tính mạng của mình mà còn lo cho “số phận” của ngôi nhà đơn sơ gần biển. “Tôi sống chừng này tuổi rồi, đã từng chứng kiến hàng trăm cơn bão, nhưng nghe đài báo cơn bão này lớn nhất trong lịch sử nên rất lo sợ”. Cùng chung tâm trạng, cụ trần thị Tiến (trú ở khu vực âu thuyền Thọ Quang được chính quyền sơ tán đến tòa nhà A7, P.Nại Hiên Đông) lo lắng: “Nghe nói cơn bão này to đến mức có thể thổi bay một chiếc ô tô hả chú? To vậy thì dân mình có sao không?”.



07:49 ngày 10/11/2013

Số hiệu cơn bão tại Việt Nam từ đầu năm đến nay được Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung uơng đặt số hiệu:


Bão số 1 (Sonamu)


Bão số 2 (Bebinca)


Bão số 3 (Rumbia)


Bão số 4 (Cimaron)


Bão số 5 (Jebi)


Bão số 6 (Mangkhut)


Bão số 7 (Usagi)


Bão số 8 (Áp thấp nhiệt đới 18W)


Bão số 9 (Utor)


Bão số 10 (Wutip)


Bão số 11 (Nari)


Bão số 12 (Krosa)


Bão số 13 (Áp thấp nhiệt đới Wilma)


Bão số 14 (Haiyan)


07:45 ngày 10/11/2013

7h35 sáng 10/11, trong khu vực đất liền Quảng Ngãi có mưa nhỏ và gió nhẹ tại một số vùng ven biển. Riêng tại vùng biển huyện đảo Lý Sơn, nơi được dự báo là tâm của siêu bão Haiyan, ông Trần Ngọc Nguyên – Chủ tịch UBND huyện – cho biết: “Hiện gió ở cấp 7 – 8, lượng mưa 50mm, chưa có thiệt hại gì về người và tài sản”.


07:42 ngày 10/11/2013


Hiện PV đang có mặt tại một điểm trú ẩn tập trung tại Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng. Dù đã được chính quyền tạo nhiều điều kiện, song ở nơi ở mới người dân thiếu thốn trăm bề. Hàng trăm người phải tá túc trong một hội trường chỉ có một nhà vệ sinh. Sáng nay họ đang vội vã ăn tô mì tôm. “Bão mà chú. May mà còn có mì tôm để ăn”, cụ Nguyễn Thị Như (67 tuổi, đang trú ẩn tại nhà A7, P.Nại Hiên Đông), vừa bưng tô mì tôm vừa nói.


07:42 ngày 10/11/2013 Sóng dữ dội ở biển Thuận An, TP Huế. Ảnh: Tuấn Mark.


07:38 ngày 10/11/2013

Cửa biển Thuận An đã có mưa và gió lớn, sóng biển cao 3-4m, tuy nhiên cách đó vài trăm mét người dân vẫn khá bình thản, điển hình là chợ Phú Tân vẫn đông người họp chợ. Người dân gần bờ vẫn đang ngồi nghe đài về tin bão. Ảnh: Tuấn Mark.


07:36 ngày 10/11/2013 Đà Nẵng đang mưa rất to.


07:35 ngày 10/11/2013


Đến 7h30, ở Đà Nẵng mưa bao phủ trắng toát cả bầu trời. Ngoài đường, chỉ lác đác vài chiếc xe taxi đang vội vã trở về nhà. Trên tuyến đường Vân Đồn, Nguyễn Trung Trực (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) nhiều thùng rác di động đã bị gió thổi bay tung téo khắp nơi.



07:25 ngày 10/11/2013

Khách sạn Novotel Đà Nẵng dùng container chắn ngay mặt tiền để chống bão. Ảnh: Tuổi Trẻ.


07:23 ngày 10/11/2013

Số điện thoại 0987717*** chia sẻ:


“Hiện tại huyện Bình Sơn và đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) gió đang rất mạnh. Điện đã bị cúp từ 3h sáng. Tất cả mọi người đều án binh bất động trong nhà”.


07:20 ngày 10/11/2013

Ông Ngô Sĩ Thân, Chánh văn phòng trung tâm sát hạch lái xe cơ giới Hà Tĩnh: “Hiện ở Thạch Hà – Hà Tĩnh có mưa to, tương đối dày hạt”.


07:15 ngày 10/11/2013

Nguyễn Đắc Anh Khoa, đại học Nông Lâm Huế, chia sẻ:


Lúc 7h sáng ngày 10/11, khu vực thành phố Huế có mưa, ngày càng lớn kèm theo gió giật mạnh nhưng mọi thứ vẫn đều ổn, người dân hạn chế ra đường.


Khoảng 6h30 sáng vẫn còn thấy nhiều xe khách chạy từ hướng Bắc – Nam trên Quốc lộ 1A. Tàu hỏa chạy về phía ga Huế tránh bão.


07:15 ngày 10/11/2013

Tính đến sáng 10/11 đã có 4 người chết vì bão Hải Yến, trong đó Quảng Nam có 2 người và Quảng Ngãi có 2 người. Ngoài ra, có hàng chục người bị thương trong quá trình chuẩn bị phòng chống bão.


07:14 ngày 10/11/2013


Theo ghi nhận từ sáng sớm nay, tại tỉnh Quảng Nam trời có mưa nhỏ, gió nhẹ. Người dân rất vui mừng khi đón nhận thông tin khi bão Haiyan không đổ bộ trực tiếp vào địa phương. Một số người dân xóm thuyền ở xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ đã trở lại cuộc sống sông nước thường ngày. Tại các tuyến đường nội thị TP.Tam Kỳ, người dân vẫn mở quán bán hàng ăn bình thường. Trong khi đó, tại TP.Hội An, trời đang đổ mưa nhỏ, kèm gió.


07:12 ngày 10/11/2013

Số điện thoại 0988863*** chia sẻ:


“Mới gọi về cho mẹ, ở Thành phố Quảng Ngãi hiện giờ trời vẫn chưa có gió mạnh, mưa to. Lo quá, mong cho nó tan đi”.


07:08 ngày 10/11/2013 Người dân Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam đào hầm chống bão dã chiến. Ảnh: Tuổi Trẻ.


07:08 ngày 10/11/2013

Ngày 10/11, Vietnam Airlines hủy tổng cộng 62 chuyến bay đến – đi từ các sân bay Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Vinh, Đồng Hới, Thanh Hóa, Playku, Buôn Mê Thuột, Quy Nhơn, Tuy Hòa. VietJetAir cũng phải hủy tất cả các chuyến bay đến – đi từ Đà Nẵng (18 chuyến bay) và Huế (6 chuyến bay) trong ngày 10/11 (ngày 9/11 đã hủy 4 chuyến bay). JetstarPacific cho hay sẽ hủy 4 chuyến bay từ Hà Nội và TP.HCM đi – đến Đà Nẵng trong ngày mai 10/11.


07:05 ngày 10/11/2013

Tính đến 19h ngày 9/11, các tỉnh từ Phú Yên đến Quảng Bình đã sơ tán được 132.860 hộ với hơn 700.000 người đến các nơi trú ẩn an toàn để tránh bão, khi siêu bão Haiyan mạnh nhất thế kỷ sắp đổ vào Việt Nam.


07:04 ngày 10/11/2013


Hãng hàng không VietJetAir tại Đà Nẵng cho biết bắt đầu từ sáng nay sẽ hủy tất cả các chuyến bay đến và đi từ Đà Nẵng, Huế và Vinh. Hành khách trên các chuyến bay này sẽ được bố trí các chuyến bay bù kế tiếp nếu thời tiết cho phép, hoặc có thể hoàn vé, bảo lưu vé theo nhu cầu.



07:01 ngày 10/11/2013

Dù bão Haiyan chưa đổ bộ vào nhưng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi đã có 3 người tử vong và nhiều người khác bị thương.


06:59 ngày 10/11/2013 “Cửa biển Thuận An, Huế, gió cũng đang rất mạnh và mưa rất lớn. Nghệ An cũng đã bắt đầu mưa to”, PV Anh Tuấn, Quang Anh, cập nhật.


06:55 ngày 10/11/2013


Trao đổi với PV qua điện thoại, lãnh đạo Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng (nơi được dự báo chịu ảnh hưởng của bão nhiều nhất), cho biết hiện ở khu vực chân đèo Hải Vân có gió rất mạnh. Người dân ở các khu nhà liền kề, vùng nguy hiểm đã được di dời đến nơi an toàn từ tối qua. Cũng theo lãnh đạo quận này, hiện hầu hết sinh viên sống trọ ở các ngôi nhà tạm bợ đã được di dời đến nơi an toàn.


06:51 ngày 10/11/2013 Nguyễn Chín chia sẻ:


Xin chào nhé Hải Yến ơi vĩnh biệtĐang yên bình em đừng ghé nơi anh Nhà tan hoang, cây ngã, lá xa cành Nếu em đến, thành phố anh sẽ thế…


Philippin tan hoang cơn gió xéTacloban tim ngừng đập nghìn người Buồn thế đấy nơi em qua thế đấy Đừng nghe em, dù đến chỉ một lần Chào hân hoan em Hải Yến đi xa (Đà Nẵng 5h30 ngày 10/11/2013)



06:47 ngày 10/11/2013 Đến 6h40 sáng nay, tại Quảng Nam, trời chỉ đang âm u, mưa nhỏ, chưa có gió lớn.


06:45 ngày 10/11/2013

Bão số 14 (Haiyan) có hướng di chuyển rất phức tạp. Dự báo, trong hôm nay, bão sẽ thay đổi theo hướn giữa Tây và Tây Tây Bắc.Do vậy bão sẽ nằm trên khu vực Trung Trung bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ. Từ tối và đêm nay gió mạnh và mưa lớn sẽ trút lớn.


06:44 ngày 10/11/2013

TP.Đà Nẵng đã phát đi lệnh cấm tất cả mọi người dân ra đường.


06:43 ngày 10/11/2013

“Ghi nhận hồi 6h30, tại Quảng Trị, gió đã bắt đầu nổi, chưa có mưa và trời âm u. Các ô cửa kính của các toà nhà đều được dán bắng dính để nếu vỡ sẽ không gây nguy hiểm, PV Hoàng Anh cập nhật.


06:41 ngày 10/11/2013 Ban tiền tiêu phòng chống lụt bão do Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng ban đang có mặt tại Đà Nẵng. Ông Phúc cho biết, cả đêm qua lực lượng tiền tiêu phải thức suốt đêm để theo dõi diễn biến của thời tiết, đồng thời chỉ đạo các địa phương lên phương án chống bão. Trong khi đó, quân khu 5 cũng đang sẵn sàng hàng chục xe thiết giáp để chờ lệnh lên đường.


06:39 ngày 10/11/2013 Hiện các cơ quan dự báo khí tượng quốc tế hiện đã không còn sử dụng “Super Typhoon Haiyan” (Siêu bão Haiyan) mà thay vào đó chỉ là Typhoon Haiyan (bão lớn) dành cho bão có sức gió từ 118 km/giờ trở lên.


06:35 ngày 10/11/2013

Hoàng Minh Khánh chia sẻ:


BãoRít chi dữ rứa gió ơi? Thôi chầm chậm kẻo nặng thêm đòn gánh mẹ Oằn qua bao đạn bom bão lũ Ầu ơ lòng địa đạo đêm tiếng ru con.


Tạt chi mạnh rứa mưa ơi?Nước mắt quê hương một đời còn nhiều hơn nữa! Đất bạc, trời nghiệt, kham khổ qua từng ngày từng bữa A Kay ở trên lưng mong lắm tháng được mùa.


Dồn chi mãi vô đây rứa?Nơi bàn tay người chỉ mong níu lại mái tranh Ừ thì qua rồi đó, mưa tạnh, gió cũng đã lành Chằng chịt vết thương sâu, Bao giờ lên da non ? Tháng năm, Thâm sẹo.


06:35 ngày 10/11/2013 Dự báo đường đi và mức độ ảnh hưởng của cơn bão Haiyan khi nó đi qua từ Weather Underground.


06:35 ngày 10/11/2013

Đến 6h30, trời Đà Nẵng sáng hẳn, nhưng những đợt gió ngày càng gầm rú mạnh hơn. Ngoài đường, một số người dân tiếp tục di tản đến các ngôi nhà cao tầng. Đây là những người có nhà cấp 4 khá kiên cố nhưng vẫn sợ nên vẫn di chuyển đến các tòa nhà chung cư.


06:29 ngày 10/11/2013 Dự báo đường đi của bão Haiyan từ Weather Underground vào lúc 3h sáng nay10/11.


06:22 ngày 10/11/2013 Hình ảnh trên trang web cơ quan dự báo của Nhật Bản 2 giờ trước. Theo dự báo này, bão chỉ bắt đầu gây ảnh hưởng khi bắt đầu đến khu vực Nghệ An – Thanh Hóa.


06:17 ngày 10/11/2013


Trong suốt đêm qua TP.Đà Nẵng khá yên ắng, nhưng đến 4h sáng nay, những cơn gió bắt đầu gầm rú liên hồi vào địa phận các tỉnh miền Trung kèm theo đó là những cơn mưa lớn. Khi đợt gió to bắt đầu thổi vào Đà Nẵng, anh Trần Tiến Dũng (trú P.Mân Thái) thốt lên: “Mới vô mà đã mạnh như thế này thì chứng tỏ cơn bão này sẽ khủng khiếp lắm”.


Đến 6h, người dân Đà Nẵng bắt đầu cảm nhận những đợt gió đầu tiên của cơn bão lịch sử. Ngoài đường không có một bóng người qua lại. Tuy nhiên hệ thống điện, nước vẫn chưa bị cắt.


06:12 ngày 10/11/2013

“Do lo sợ về bão Haiyan, tại Đà Nẵng, các BV đang quá tải do các sản phụ sắp sinh đến viện sớm hơn bình thường để tránh bão”, VTV Đà Nẵng thông tin.



06:08 ngày 10/11/2013

“Ở thời điểm này, tình hình thời tiết ở Thanh Hóa không có gì đặc biệt, người dân vẫn đi dạo biển bình thường. Trước đó, toàn bộ thuyền bè đã được ngư dân kéo lên mặt đường tránh bão”, PV Lê Tùng, điện thoại từ Thanh Hóa.


06:02 ngày 10/11/2013

“Hồi 5h ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi – Quảng Trị 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16”.


05:59 ngày 10/11/2013

Tuy tâm bão ngoài biển Đông, nhưng khu vực ven biển và các đảo từ Quảng Trị – Quảng Bình cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 2,5 – 3,5 m. Khu vực ven biển từ Hà Tĩnh – Hải Phòng cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 4,0 – 5,0 m. Sóng biển 3 – 5m, vùng gần tâm bão 5 – 7m.


05:58 ngày 10/11/2013

“Nhiều quán ăn dọc bãi biển Sầm Sơn vẫn mở cửa phục vụ khách. Thời tiết ở đây mưa nặng hạt, có gió và biển động khá mạnh”, phóng viên Lê Hiếu, từ Thanh Hóa, nơi dự kiến báo sẽ di chuyển từ biển vào đất liền.


05:56 ngày 10/11/2013 “Tuy nhiên, hiện tại thực tế tại Huế, trời không mưa, gió lặng. Khu vực ven biển hoàn toàn yên tĩnh”, PV Anh Tuấn cho biết.


05:54 ngày 10/11/2013

Ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, sau đó vùng mưa sẽ mở rộng ra Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nhiều nơi có mưa to đến rất to.


05:54 ngày 10/11/2013

Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ từ trưa chiều nay (10/11) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Các tỉnh từ Quảng Nam đến Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 7 – 8, vùng gần tâm bão cấp 9 – 10, giật cấp 11, cấp 12. Ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ và Thanh Hóa từ chiều tối và đêm ngày 10/11 gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13 – 14.



05:54 ngày 10/11/2013

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Hòn Ngư), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Quảng Trị (bao gồm cả các đảo Lý Sơn và Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10 – 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13 – 14, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội.


05:53 ngày 10/11/2013

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, đi dọc các tỉnh Trung Trung Bộ, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 01 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Bắc Trung Bộ và khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.


05:52 ngày 10/11/2013 Hình ảnh vị trí bão Haiyan lúc 2h20 sáng nay ở quần đảo Hoàng Sa.


05:50 ngày 10/11/2013

Hồi 1h ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi – Thừa Thiên Huế 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.


05:49 ngày 10/11/2013

Theo Trung tâm dự báo KTTV Trung Ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 14, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió giật mạnh cấp 8, ở quần đảo Hoàng Sa đã có gió giật mạnh cấp 9, ở đảo Song Tử Tây (thuộc q

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP