Tin trong nước

Sếp công an đi xe mang biển giả khi tông chết nữ giáo viên

Chiếc Camry do Phó công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) điều khiển gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn được xác định đeo biển kiểm soát của chiếc Audi. 

Ngày 21/9, đại diện Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Ninh Bình cho biết, biển số 35A-051.18 gắn trên Camry 4 chỗ tông chết nữ giáo viên là biển đã được cấp cho chiếc Audi đứng tên một phụ nữ trú ở phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp (Ninh Bình).

“Đeo biển không đúng của xe mình là vi phạm pháp luật”, vị này khẳng định.

sep-cong-an-di-xe-mang-bien-gia-khi-tong-chet-nu-giao-vien

Chiếc Camry được xác định gắn biển giả. Ảnh: Phương Vy.

Trước đó, khoảng 14h ngày 16/9, Hoàng Đức Huân (38 tuổi, Phó công an huyện Kim Sơn) khi lái chiếc Camry đã tông vào xe máy đi cùng chiều do chị Bùi Thị Tú (44 tuổi) điều khiển tại khu vực xã Đồng Hướng (huyện Kim Sơn). Vụ tai nạn làm chị Tú tử vong tại chỗ, tài xế Huân lập tức rời hiện trường.

Ông Huân sau đó tới Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Ninh Bình) tự thú, khai quá hoảng loạn sau khi gây tai nạn nên bỏ chạy.

sep-cong-an-di-xe-mang-bien-gia-khi-tong-chet-nu-giao-vien-1

Biển kiểm soát 35A – 051.18 được cấp cho xe Audi. Ảnh: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Ninh Bình cung cấp.

Ngày 20/9, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Ninh Bình) đã khởi tố bị can với Hoàng Đức Huân để điều tra tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Chiếc xe gây tai nạn bị tạm giữ, Phó công an huyện bị đình chỉ công tác.

Chị Tú làm giáo viên tiểu học ở huyện Kim Sơn, là mẹ của Trần Bùi Xuân Dự – nam thủ khoa 3 khối thi (A, A1 và D) trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016 vừa qua ở Ninh Bình.

Phương Vy – Lê Hoàng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP