Pháp luật

Quảng Bình: Trộm lại đột nhập trụ sở xã, lấy đi nhiều máy tính, máy in

Kẻ trộm đột nhập vào trụ sở xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy lấy cắp 3 máy tính xách tay, 5 CPU và 5 máy in với tổng trị giá gần 90 triệu đồng. Trước đó tại Quảng Bình, kẻ gian cũng đã phá khóa hàng loạt phòng làm việc tại xã Nam Hóa, huyện Tuyên Hóa lấy đi nhiều máy tính, máy in.

Chiều 2/8, ông Lê Đăng Ninh, Chủ tịch UBND xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) xác nhận, trụ sở xã này vừa bị trộm đột nhập, lấy đi nhiều tài sản.

Theo đó, kẻ gian đã bẻ khóa phòng làm việc của Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBND xã, phòng Kế toán, phòng Tư pháp, Địa chính xã lục lọi giấy tờ và lấy cắp 3 máy tính xách tay, 5 CPU, 5 máy in với tổng trị giá gần 90 triệu đồng.

Sau khi phát hiện sự việc, xã Sen Thủy đã báo cho cơ quan công an. Hiện Công an huyện Lệ Thủy đang vào cuộc điều tra, truy tìm kẻ trộm.

Trụ sở xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

Trước đó tại Quảng Bình cũng xảy ra sự việc tương tự. Cụ thể, vào khoảng thời gian từ đêm 30/7 đến rạng sáng 31/7, kẻ gian đã đột nhập, phá khóa 4 phòng làm việc tại trụ sở xã Nam Hóa, huyện Tuyên Hóa. Tài sản bị lấy cắp gồm: 6 bộ máy vi tính, trong đó có 4 máy xách tay cùng 4 máy in hiệu Canon. Tổng thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Trước đó xã Nam Hóa, huyện Tuyên Hóa cũng bị kẻ gian trộm tài sản.

Được biết xã Nam Hóa không bố trí bảo vệ mà giao cho Ban chỉ huy quân sự và Công an xã phụ trách. Tuy nhiên thời điểm trộm đột nhập thì không có ai trực nên không phát hiện được. Vụ việc này cũng đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tiến Thành

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP