Tin trong nước

Quận 1 cẩu tượng của khách sạn 4 sao, đập bồn hoa chiếm vỉa hè

Bồn cây trước Bộ Công thương, nhiều bức tường lấn chiếm vỉa hè bị đoàn liên ngành quận 1 đập bỏ; 5 tượng đá trang trí trước khách sạn Kim Đô cũng bị cẩu đi.

quan-1-cu-tuong-cua-khach-san-4-sao-dap-bon-hoa-chiem-via-he

Bồn cây trước Bộ Công thương phía Nam. Ảnh: Duy Trần.

Chiều 6/3, đoàn liên ngành quận 1 do Phó chủ tịch Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu, tiếp tục xuống đường chấn chỉnh vi phạm trật tự đô thị, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ. Đây là buổi làm việc đầu tiên sau một tuần UBND quận 1 tạm giao việc này cho các phường tự thực hiện.

Đến trước trụ sở Bộ Công thương phía Nam trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoàn công tác kiểm tra giấy phép xây dựng bồn cây cảnh rộng 2 m2 trên vỉa hè cản lối người đi bộ, nhưng không được đáp ứng. Ông Hải yêu cầu lực lượng chức năng đập bỏ, cẩu cây cảnh đi…

Gần đấy là bức tường cao 4 m, lấn vỉa hè đến 3 m, thuộc sở hữu của Công ty Quản lý nhà thành phố cũng bị đoàn liên ngành lập biên bản, phá bỏ.

Tại đường Đinh Tiên Hoàng, 2 bức tường của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực 1 lấn vỉa hè hơn 3 m cũng bị xử lý tương tự.

5 bức tượng khá cao trước khách sạn 4 sao Kim Đô, nằm chắn trên vỉa hè phố đi bộ Nguyễn Huệ, bị cẩu đi. Gần chục ôtô đậu trên lề đường Tôn Đức Thắng bị lập biên bản hoặc đưa về trụ sở xử lý.

quan-1-cu-tuong-cua-khach-san-4-sao-dap-bon-hoa-chiem-via-he-1

Tượng của khách sạn Kim Đô bị cẩu đi. Ảnh: Duy Trần.

Trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Bỉnh Khiêm, đoàn liên ngành cho tháo dỡ, kéo đổ nhiều bảng hiệu, bạt… của các cơ sở kinh doanh lấn chiếm vỉa hè. Trước đó, địa phương đã gửi văn bản yêu cầu tháo dỡ nhưng không được chấp hành. Động thái này của đoàn công tác gặp phải sự phản đối của một số chủ cửa hàng, song đa phần hợp tác.

“Lúc nhận được thông báo của phường tôi đã đập bỏ cầu thang lên xuống trước cửa nhà. Cái bạt che này gia đình chưa kịp tháo, bị xử lý cũng đúng mà”, chủ cửa hàng ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, nói.

Theo ông Đoàn Ngọc Hải, động thái của quận là để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ. Luật giao thông đường bộ quy định lòng đường, hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông. Do đó, các vật dụng, công trình trái phép gây cản trở, nguy hiểm cho người đi bộ đều bị xử lý.

quan-1-cu-tuong-cua-khach-san-4-sao-dap-bon-hoa-chiem-via-he-2

Trước khi xử lý các công trình lấn chiếm vỉa hè, ông Hải xem xét kỹ lưỡng các loại giấy tờ. Ảnh: Duy Trần.

Quyết tâm lập lại trật tự đô thị, thực hiện ước mơ biến quận 1 thành “Singapore thu nhỏ”, ông Hải từng tuyên bố “không ngại đụng chạm”.

Trước đó, quận 1 cho đập bồn hoa trước Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, phá bức tường giữa Bộ Công thương và sân Hoa Lư, cẩu nhiều ôtô biển xanh, xe sang đậu trên vỉa hè…

Chiều 27/2, ông Hải cho tháo dỡ xích sắt, 6 chốt gác cảnh sát quanh Ngân hàng Nhà nước nhưng bị đơn vị này phản ứng. Sau đó ông “linh động trả lại cho anh em cảnh sát có chỗ làm việc”, yêu cầu ngân hàng hoàn thành thủ tục để được cấp phép dựng chốt gác.

Trong chiến dịch “đòi vỉa hè” cho người đi bộ kéo dài 45 ngày qua, quận 1 đã xử phạt gần 1.000 trường hợp, tổng số tiền thu được khoảng 600 triệu đồng.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao những động thái của UBND quận 1. Ông yêu cầu các quận, huyện khác phải “học” cách làm quyết liệt của ông Hải, chứ “không ngồi bàn giấy chỉ đạo”. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cũng nhắc nhở phải xử lý đúng quy trình.

Duy Trần | vnexpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP